Xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn: Nữ tài xế khai gì?

Chiếc xe Mercedes vừa mới mua được ít ngày. Về nguyên nhân gây ra vụ va chạm, nữ tài xế khai nhận do mất bình tĩnh và đạp nhầm chân ga.

Hiện trường vụ tai nạn. Các xe gặp nạn đều cháy rụi.
Hiện trường vụ tai nạn. Các xe gặp nạn đều cháy rụi.

Liên quan đến vụ việc xe Mercedes gây tai nạn trên đường Lê Văn Lương khiến một người tử vong tại chỗ 4 chiếc xe cháy rụi sáng 20/11, nữ tài xế tại cơ quan công an bước đầu khai nhận nguyên nhân.

Người điều khiển xe xe Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 gây tai nạn (SN 1972, ở Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sau vụ tai nạn, nữ tài xế đã đến cơ quan Công an quận Cầu Giấy để trình diện. 

Nữ tài xế khai nhận vào khoảng 7h20 phút sáng, khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ thì nhìn thấy các phương tiện phía trước và định đạp chân phanh. Tuy nhiên, do mất bình tĩnh và đi giày cao gót nên đã đạp nhầm chân ga.

Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế không vi phạm.

Được biết, chiếc xe ô tô kể trên vừa được mua cách đây ít ngày thì xảy ra tai nạn.

Chiếc xe đã đâm vào 3 xe máy và 1 xe đạp khiến 3 người bị thương, 1 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đến tối 20/11, danh tính nạn nhân thiệt mạng vẫn chưa được xác định.

Các nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện. Trong đó, anh Phạm Văn Út (SN 1991, ở Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị bỏng đang cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia; chị Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, ở TX. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bị chấn thương cột sống được đưa vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. 

Các phương tiện gặp tai nạn bị cháy hoàn toàn.

Theo Khỏe và đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ