Vụ tài xế tử vong khi bị truy đuổi ở Bắc Giang: Bắt thêm 1 đối tượng liên quan

GD&TĐ - Cơ quan điều tra tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt giữ thêm đối tượng có liên quan trong vụ tài xế tử vong khi bị truy đuổi.

Hình ảnh ghi lại cảnh nạn nhân bị 1 số đối tượng hành hung sau tai nạn.
Hình ảnh ghi lại cảnh nạn nhân bị 1 số đối tượng hành hung sau tai nạn. 

Ngày 4/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị vừa bắt khẩn cấp thêm một đối tượng liên quan vụ 2 ô tô rượt đuổi nhau trên quốc lộ 37 thuộc địa phận huyện Hiệp Hòa dẫn đến chết người để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1994 trú tại thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa) về hành vi "Giết người".

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 21/12/2020, Công an tỉnh Bắc Giang đã thay đổi các quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can từ tội “Gây rối trật tự công cộng” sang tội “Giết người” đối với 4 bị can liên quan cái chết của tài xế Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Giang).

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng bắt tạm giam 4 bị can là Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Đặng Văn Thêm (21 tuổi, quê Yên Bái).

Đối tượng Nguyễn Văn Khôi. Ảnh: Công an Bắc Giang
Đối tượng Nguyễn Văn Khôi. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 11/11/2020, 4 nam thanh niên trên dùng xe ôtô mang BKS: 30A-190.15 truy đuổi xe ôtô mang BKS: 99A-080.xx do anh Nguyễn Văn Bách điều khiển chở theo 2 người.

Khi đến Km86 – QL 37, (thuộc thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa), xe ôtô của anh Bách va chạm với 1 xe ôtô khác gây tai nạn nghiêm trọng.

Thông tin từ báo chí cho biết, sau vụ tai nạn giao thông, các đối tượng còn lôi tài xế ra khỏi xe để đánh đập, hành hung dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa chỉ khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đồng thời thông báo kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tai nạn giao thông.

Trước phản ứng từ phía người nhà nạn nhân, vụ việc đang được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, giải quyết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ