Vụ chủ đề bắt nhốt khách hàng đòi lại tiền: Khởi tố thêm 1 đối tượng

GD&TĐ - Cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa khởi tố thêm một đối tượng liên quan đến vụ chủ đề bắt nhốt khách hàng sau khi trúng 300 triệu.

Đối tượng Hoàng Nguyên Trường (SN 2000, trú huyện Cư M’gar) tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hoàng Nguyên Trường (SN 2000, trú huyện Cư M’gar) tại cơ quan điều tra.

Ngày 12/10, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Nguyên Trường (SN 2000, trú huyện Cư M’gar) về hành vi bắt giữ người trái phép, đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề.

Đối tượng Hoàng Nguyên Trường (SN 2000, trú huyện Cư M’gar) tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hoàng Nguyên Trường (SN 2000, trú huyện Cư M’gar) tại cơ quan điều tra.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, Nguyễn Đức Phong (SN 1997, trú huyện Krông Pắc) có tổ chức chơi số đề với một người tên là Trần Thanh Dũng (trú TP Buôn Ma Thuột).

Trong khi chơi số đề, Phong thua Dũng với số tiền trên 300 triệu đồng. Nghi ngờ Dũng sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình nên Phong đã gọi điện rủ Trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền.

Vào ngày 15/8/2021, Phong hẹn gặp Dũng và rủ đồng bọn đi cùng; khi gặp Dũng thì nhóm của Phong đã chốt cửa nhốt Dũng lại. Sau đó Phong dùng kiếm chém, còn Trường và các đối tượng khác dùng tay chân đánh đập, đe dọa buộc Dũng phải trả tiền.

Bị đánh đập, Dũng đã phải đưa cho nhóm của Phong tài sản có giá trị hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố Nguyễn Đức Phong và Hồ Văn Anh Tuấn (SN 1998, trú phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.