Vụ cháy xưởng làm 8 người thiệt mạng ở Hà Nội: Giám đốc lĩnh 6 năm tù

GD&TĐ - Không tuân thủ những quy định về phòng cháy chữa cháy khiến khu nhà xưởng phát hỏa để lại hậu quả 8 người tử vong, người đứng đầu công ty này đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 6 năm tù giam.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng khiến 8 người tử vong. Ảnh: VNN
Hiện trường vụ cháy nhà xưởng khiến 8 người tử vong. Ảnh: VNN

Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, năm 2016, Vũ Khánh Sơn (41 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ môi trường 79)  mua khu đất có nhà xưởng đã được xây dựng sẵn trên đường Đại Linh, quận Nam Từ Liêm để làm nơi tập kết thùng nhựa đựng rác do công ty sản xuất rồi tự cơi nới, thiết kế lại hệ thống điện khu nhà xưởng.

Rạng sáng 12/4/2019, do chập điện khiến ngọn lửa bùng phát tại dãy nhà xưởng rộng khoảng 900m2. Trong khu nhà xưởng khi đó có 7 công nhân và 2 cháu bé đang ngủ. Hậu quả làm 8 nạn nhân tử vong, trong đó có 2 đứa trẻ thiệt mạng do ngạt khí. Trong vụ cháy này, ngọn lửa còn bén sang một số nhà dân xung quanh.

Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Sơn là người đứng đầu nơi xảy ra cháy, không làm tròn trách nhiệm về PCCC, không có phương án cứu hộ, cứu nạn và chống cháy lan…. Quá trình điều tra, bị cáo Sơn đã bồi thường gần 1,2 tỉ đồng cho phía bị hại.

Bên cạnh đó, cáo trạng cũng nêu rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương chưa lập hồ sơ điều tra cơ bản về PCCC liên quan khu nhà xưởng nêu trên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý khu vực.

Được biết, sau khi vụ cháy xảy ra, Thường vụ Đảng ủy quận Nam Từ Liêm đã kỷ luật khiển trách đối với Bí thư phường Trung Văn, cảnh cáo Chủ tịch UBND phường. Về phía Công an Hà Nội cũng kỷ luật lãnh đạo công an quận, các cán bộ Công an phường Trung Văn và Đội cảnh sát PCCC quận phụ trách công tác PCCC.

Chiều 4/9, TAND Hà Nội đưa Vũ Khánh Sơn ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. HĐXX xác định đã tuyên phạt bị cáo Sơn mức án 6 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.