Vụ án 5 bố con sát hại 2 hàng xóm: Mâu thuẫn kéo dài và đòn thù tàn độc

GD&TĐ - Do có xích mích liên quan đến việc tranh chấp nương trồng trọt, Giàng Chẩn Diu cùng bốn người con đã lên kế hoạch ra tay sát hại dã man hai người hàng xóm.

Năm đối tượng có liên quan đến cái chết của hai người
Năm đối tượng có liên quan đến cái chết của hai người

Hai người tử vong trong tư thế treo cổ

Sáng ngày 31/10, Công an huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) nhận được thông tin cấp báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể ông Thào Seo Sáng (SN 1961) và người cháu ruột của ông Sáng là anh Thào Seo Sì (SN 1990) cùng trú tại thôn Súng Sảng (thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Xín Mần đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định có dấu hiệu của một vụ án mạng nên đã thông báo cho Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Giang để phối hợp điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng đã chỉ đạo xác lập chuyên án điều tra làm rõ vụ việc.

Đối tượng Giàng Chẩn Diu
Đối tượng Giàng Chẩn Diu

Quá trình ra soát các đối tương nghi vấn cộng với thông tin cung cấp của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã xác định được 4 đối tượng nghi vấn là: Giàng Chẩn Diu (SN 1969), Giàng Seo Sèng (SN 1993), Giàng Seo Phàng (SN 1998) và Giàng Seo Phong (SN 2003) cùng trú tại thôn Súng Sảng (thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần). Trong đó, Sèng, Phàng, Phong là con ruột của đối tượng Diu.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Seo Chớ (SN 1996, con ruột của nghi phạm Giàng Chẩn Diu). Theo Công an tỉnh Hà Giang, Chớ được xác định cùng bố và 3 người anh em khác (đã thông tin ở trên) ra tay sát hại 2 nạn nhân.

Mâu thuẫn từ tranh chấp nương trồng ngô

Theo tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, vào năm 2012, gia đình Giàng Chẩn Diu có xảy ra việc tranh chấp nương trồng lúa với gia đình anh Sùng Seo Tý (SN 1998, trú cùng thôn). Từ mâu thuẫn này, Diu đã nhiều lần dọa giết bố con anh Tý.

Năm 2016, gia đình Diu và anh Tý tiếp tục xảy ra tranh chấp dẫn đến phải đưa nhau ra tòa. Ngày 21/10/2020, TAND huyện Xín Mần đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai. Tại phiên tòa có triệu tập ông Thào Chính Dí (SN 1959, trú cùng thôn – bố của nạn nhân Thào Sao Sì và là anh ruột của nạn nhân Thào Seo Sáng) đến làm nhân chứng.

Giàng Seo Sèng
Giàng Seo Sèng

Quá trình xét xử, ông Dí có xác nhận nương trồng ngô, lúa tranh chấp thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Tý. Căn cứ vào những tình tiết trong quá trình thụ lý vụ án cùng lời khai của nhân chứng, HĐXX quyết định: “Nương trồng ngô thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Tý và yêu cầu Diu phải trả lại mảnh nương đang chiếm dụng cho gia đình anh Tý. Kết thúc phiên tòa, Diu nói “chúng mày cứ đợi đấy, chúng mày giỏi chúng mày cứ làm. Tao giết hết chúng mày”.

Đến khoảng 22h ngày 28/10/2020, khi ông Thào Chính Dí đang ngồi uống rượu ở nhà với em trai là nạn nhân Thào Seo Sáng và một người hàng xóm thì Diu cùng 2 người con trai là Chớ và Phong đi bộ đến với mục đích hỏi lý do tại sao ông Dí ra tòa làm chứng để Diu thua trong vụ tranh chấp.

Giàng Seo Phàng
Giàng Seo Phàng

Đến nơi, Diu ngồi xuống bàn uống nước và nói "cho tao xin chén rượu”. Đáp lại, ông Dí nói “hết rượu rồi”. Vừa nghe hết câu, Diu đứng dậy, cầm ghế gỗ đập về phía đầu ông Dí. Thấy vậy, ông Dí giơ tay lên đỡ và bị đánh trúng cổ tay phải. Người hàng xóm can ngăn không được nên đã gọi con trai ông Dí là anh Thào Seo Sì.

Trở lại cuộc xô sát, Diu vật ngã ông Dí xuống nên nhà và cùng Phong đánh dùng chân, tay đánh vào vùng lưng và ngực ông Dí. Khi anh Sì chạy đến, Phong tiếp tục quay sang đánh anh này. Trong vụ xô sát, anh Sì cầm ống điếu đánh 3 nhát vào vùng đầu Diu và đánh Phong. Thấy chồng và con bị đánh, vợ Diu chạy đến định đánh 2 bố con ông Dí nhưng được can ngăn.

Giàng Seo Chớ
Giàng Seo Chớ

Kế hoạch trả thù người hàng xóm

Sự việc trên xảy ra khiến mâu thuẫn của gia đình Diu và gia đình ông Dí trở nên căng thẳng. Khoảng 22h ngày 30/10, Giàng Seo Sèng, Giàng Seo Phàng (2 con trai của Diu) đến nhà bố, tại đây, Sèng đặt vấn đề: “Bố ạ, muốn có đất để làm ăn thì bố con ta phải thống nhất lại, giết Dí và Sì đi vì nó tranh chấp làm thu hẹp diện tích đất canh tác. Nếu không xử lý bây giờ, qua đời bố chắc các con không có khả năng tranh giành đất canh tác hiện nay”

Thấy anh trai đề xuất, Phàng hỏi lại: “Có dám làm không anh?”. Sèng trả lời: “Muộn rồi, làm không ai biết đâu”. Sèng đề xuất kế hoạch: “Đến nhà nó, nếu nó say rượu thì dùng dây thừng siết cổ chết và treo lên. Nếu nó không say rượu thì dùng gậy đập chết và treo cổ lên. Không được gây tiếng động mới an toàn”.

Giàng Seo Phong
Giàng Seo Phong

Sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất kế hoạch gây án, Diu cầm theo một chiếc búa bổ củi, Sèng cầm một đoạn dây thừng dài hơn 4m rồi cùng các em đi đến nhà ông Dí. Khi đến nơi, thấy nhà ông Dí khóa cửa ngoài, nhà ông Sáng (em trai ruột ông Dí) cạnh đó đèn vẫn còn thắp, cửa đóng hờ nên các đối tượng đã đột nhập vào. Tại đây, chúng phát hiện ra ông Sáng và anh Sì nằm ngủ chung trên giường.

Thấy vậy, các đối tượng đã dùng đoạn dây thừng mang theo siết cổ ông Sáng và anh Sì. Phát hiện 2 nạn nhân đã chết, nhóm đối tượng hợp sức treo 2 thi thể nên xà nhà rồi đi về nhà sau đó bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ