Vĩnh Phúc: Phạt quán Karaoke Xmen, tổ chức cho khách hát bất chấp quy định phòng, chống dịch

GD&TĐ - Ngày 19/8, Công an huyện Tam Đảo cho biết, đơn vị vừa tham mưu Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo ra quyết định xử phạt đối với quán karaoke Xmen 1 cùng nhân viên và khách hát do vi phạm quy định về phòng dịch.

Nhân viên và khách hát được đưa về trụ sở công an huyện Tam Đảo
Nhân viên và khách hát được đưa về trụ sở công an huyện Tam Đảo

Theo đó, 14/8, Công an huyện Tam Đảo kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Xmen 1 tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc ) do Ta Thị Thủy, sinh năm 1990 làm chủ cơ sở.  Lưc lượng chức năng kiểm tra phát hiện cơ sở có 4 phòng khách hát karaoke, gồm 18 nam và 9 nữ (trong đó có 2 trường hợp quốc tịch Hàn Quốc là You Han Gyoul và Lee Gwang Hoon làm việc tại công ty Top Intercube ở Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, Bình Xuyên).

Mặc dù, trươc đó cơ quan công an và chính quyền địa phương đã tuyên truyền phổ biến quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch và bản thân chủ cơ sở đã nhiều lần ký cam kết ngừng hoạt động kinh doanh nhưng cơ sở này vẫn bất chấp quy định của phát luật, vẫn mở cửa đón khách. Nghiêm trong hơn, khi cơ quan Công an kiểm tra, cơ sở đã không chấp hành, đóng cửa đưa số khách hát và nhân viên bỏ trốn (số khách hát và nhân viên đã chui vào chuồng gà, chuồng chó và nhảy xuống ao để trốn chạy).

Trước sự việc trên, Công an huyện Tam Đảo đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh  về hành vi không thực hiện áp dụng biện pháp tập trung đông người và không có giấy phép về karaoke, không thực hiện các biện pháp về an ninh trật tự, tổng mức phạt là 47,3 triệu đồng.

Đồng thời, đề xuất xử phạt 27 trường hợp khách hát và nhân viên phục vụ về hành vi không đeo khẩu trang để phòng chống dịch  với số tiền 30,7 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 78 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ