Vĩnh Phúc: Phá liên tiếp 2 vụ án ma túy

GD&TĐ - Trong thời gian ngắn, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và được người dân gửi thư khen ngợi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Điển hình, ngày 28/10/2020, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự tại thị trấn Lập Thạch, Tổ công tác Công an huyện Lập Thạch phát hiện đối tượng Nguyễn Mạnh Quân, SN 1995 ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch đang có hành vi sử dụng trái phép ma túy tại khu vực đường nội thị.

Tang vật thu giữ gồm 01 mẩu giấy màu trắng, bên trên bề mặt có bám dính chất bột màu trắng (qua giám định, xác định là heroin, trọng lượng 0,003g).

Sau khi đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện, qua đấu tranh mở rộng, Quân khai nhận đã mua số ma túy trên của đối tượng Dương Việt Cường (SN 1985) ở tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch để sử dụng.

Đối tượng Dương Việt Cường.
Đối tượng Dương Việt Cường.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Cường, Công an huyện Lập Thạch đã thu giữ 30,7539g heroin, 01 ô tô BKS: 88A-204.82, 328.620.000 đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan khác.

Công an huyện Lập Thạch đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Dương Việt Cường.

Tiếp đó, vào hồi 19h45 phút ngày 19/11/2020 tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, Công an huyện Lập Thạch phát hiện bắt quả tang đối tượng Hà Kim Long, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 01 gói heroin. Long khai nhận vừa mua số ma túy trên của Nguyễn Quang Huy, ở xã Thái Hòa.

Khám xét khẩn cấp người, nơi ở, đồ vật, tài sản của Nguyễn Quang Huy, Công an huyện thu giữ 198 gam heroin, 5,2099 gam Methamphetamin, 06 chai Methadone, 2.000.000 đồng tiền mặt, 01 điện thoại di động (Nguyễn Quang Huy là đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tuy nhiên đối tượng thường xuyên hoạt động lưu động, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho công tác điểu tra. Do đó, từ tháng 4/2020, Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh với đối tượng).

Nguyễn Quang Huy bị bắt giữ tại cơ quan Công an.
Nguyễn Quang Huy bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Quang Huy khai nhận, bản thân là đối tượng nghiện và đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi thụ án trở về địa phương, Huy  tiếp tục lao và con đường nghiện ngập, Huy đã móc nối với một số đối tượng nghiện ở địa bàn khác và tìm mua ma túy đem về chia nhỏ bán kiếm lời. Số ma túy cơ quan Công an thu giữ tại nhà Huy là do Huy mua của một đối tượng ở địa bàn khác với giá gần 150 triệu đồng đem về nhà cất giấu và chia nhỏ bán cho các đối tượng nghiện quanh khu vực.

Công an huyện Lập Thạch đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Huy đề tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Cảm kích trước tinh thần không ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, chính quyền và nhân dân thôn thôn Đồng Làng, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch đã viết thư cảm ơn các lực lượng Công an huyện Lập Thạch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ