Vĩnh Phúc: Hai anh em ruột thực hiện 7 vụ cướp điện thoại lấy tiền mua ma túy

GD&TĐ - Để có tiền sử dụng ma túy, Trình và Trang đi xe máy đến chỗ vắng người rồi chờ cơ hội cướp giật điện thoải của người đi đường. 2 đối tượng này đã thực hiện 7 vụ cướp trên địa bàn TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng Đỗ Văn Trình và Đỗ Thanh Trang. Ảnh Hương Lệ - Công an Vĩnh Phúc
Đối tượng Đỗ Văn Trình và Đỗ Thanh Trang. Ảnh Hương Lệ - Công an Vĩnh Phúc

Nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng Đỗ Văn Trình (sinh năm 2000) và Đỗ Thanh Trang (sinh năm 2003), đều ở xã An Hòa, huyện Tam Dương về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, chị N.T.L quê ở Yên Bái đang điều khiển xe mô tô trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy vượt lên áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị. Ngay sau đó, chị L đã đến Công an thành phố Vĩnh Yên trình báo về vụ việc.

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Vĩnh Yên đã điều tra và làm rõ thủ phạm gây án là Đỗ Văn Trình và Đỗ Thanh Trang.

Đáng chú ý, Trình và Trang là hai anh em ruột. Hai đối tượng đều bỏ học từ rất sớm rồi sa đà vào nghiện ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy, Trình và Trang rủ nhau đi cướp giật tài sản. Đỗ Văn Trình là người điều khiển xe máy, che biển kiểm soát, đèo Đỗ Thanh Trang đi trên các tuyến đường thành phố Vĩnh Yên vào thời gian vắng người qua lại như buổi trưa, chiều tối.

Khi phát hiện thấy người đi đường để tài sản sơ hở (chủ yếu là điện thoại di động) thì nhanh chóng áp sát, cướp giật tài sản rồi phóng xe bỏ chạy. Số tài sản cướp được, các đối tượng đem bán cho các cửa hàng mua bán điện thoại cũ lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an đã làm rõ từ tháng 4/2021 đến khi bị bắt, ngoài vụ cướp giật tài sản trên, Đỗ Văn Trình và Đỗ Thanh Trang đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Cụ thể:

Ngày 2/4, cướp giật 1 điện thoại di động (ĐTDĐ) Iphone 7 Plus màu hồng trên cầu vượt, phường Đống Đa. Ngày 12/5, cướp giật 1 ĐTDĐ Iphone 8 Plus màu hồng nhạt tại đầu ngõ 17, đường Hùng Vương, phường Tích Sơn.

Từ ngày 12/5 đến ngày 20/5 (không rõ ngày cụ thể) cướp giật 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A3s màu đỏ trước số nhà 115, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Ngô Quyền. Ngày 20/5, cướp giật 1 ĐTDĐ Iphone 11 Promax màu trắng tại đường Lê Xoay giao với đường Nguyễn Thái Học thuộc phường Ngô Quyền. Ngày 26/5, cướp giật 1 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu trắng tại gốc cây xà cừ, gần vòng xuyến thuộc phường Ngô Quyền. Ngày 27/5, cướp giật 1 ĐTDĐ Iphone 11 Promax màu xanh tại trước số nhà 48B đường Hùng Vương, phường Tích Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra thông báo và đề nghị những ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản nêu trên, liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vĩnh Yên, để được giải quyết theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ