Vĩnh Phúc: Bắt giữ 14 đối tượng tụ tập đánh bạc trong mùa dịch

GD&TĐ - Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phá một vụ đánh bạc dưới hình thức cá cược “xanh – đỏ” qua máy đánh xèng xảy ra tại xã Nghĩa Hưng. 14 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an
Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an

Nơi các đối tượng tụ tập đánh bạc là nhà riêng của Phan Văn Tăng (SN 1993, ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường).

Theo đó, hồi 15h ngày 9/8, Công an huyện Vĩnh Tường bất ngờ ập vào nhà của Phan Văn Tăng bắt quả tang 14 đối tượng, gồm 2 nữ và 12 nam đang đánh bạc bằng hình thức chơi cá cược “xanh, đỏ” ăn tiền qua máy đánh xèng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Tăng (chủ nhà); Nguyễn Văn Phú (SN 1995); Phan Thị Yến (SN 1983); Nguyễn Văn Thắng (SN 1988); Phan Văn Văn; Chu Biên Thùy (SN 1990); Nguyễn Văn Tân (SN 1993); Nguyễn Thị Tâm (SN 1977) đều trú ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường; Lê Văn Hưng (SN 1984); Lê Tuấn Anh (SN 1993); Lê Văn Công (SN 1986); Nguyễn Văn Dũng (SN 1990); Lê Anh Tuấn (SN 1992), đều trú ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương và Đào Chí Hưng (SN 1992), trú ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 150.990.000 đồng; 1 máy chơi xèng cùng nhiều điện thoại di động và các tang vật khác liên quan.

Công an thu giữ tang vật của vụ án
Công an thu giữ tang vật của vụ án

Tại cơ quan Công an huyện Vĩnh Tường, các đối tượng trên khai nhận việc tổ chức đánh bạc trên là do Nguyễn Văn Thắng, đứng ra tổ chức và Phan Văn Tăng (chủ nhà) là người cảnh giới và thu tiền hồ. Và đây là một hình thức đánh bạc mới của các đối tượng nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Điều đáng nói, vụ bạc này được phát hiện trong thời điểm cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đang tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tăng cường công tác tuần tra, siết chặt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

Hiện Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của các tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...