Vì sao Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Đức Trọng bị khởi tố, bắt tạm giam?

GD&TĐ - Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Đức Trọng đã có hành vi tung tin cần tiền để mua trang thiết bị như cặp sách, đồng hồ… phục vụ cho đại hội Đảng các cấp sau đó vay tiền mang đi trả nợ.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 5/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Mã Thị Ngọc Nga, nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự.

Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, do áp lực về việc trả nợ khoản vay đối với một cá nhân ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng), trong thời gian còn giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, bà Nga đã đưa ra thông tin sai sự thật là mình được giao nhiệm vụ mua một số tặng phẩm như cặp sách, đồng hồ, văn phòng phẩm và bàn ghế để phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp nên cần huy động một khoản tiền ứng trước để mua sắm cho các hoạt động trên.

Do tin tưởng bà Nga, ông N.V.T. và bà N.T.L. đã cho bà Nga vay hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, bà Nga đã mang toàn bộ đi trả nợ.

Sau đại hội Đảng các cấp, không thấy bà Nga trả lại khoản tiền vay, nhiều lần đòi không được nên ông N.V.T và bà N.T.L. đã làm đơn tố cáo bà ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiến hành xác minh, ngày 8/1/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã có quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Mã Thị Ngọc Nga. Tiếp đó, ngày 18/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Nga. 

Được biết, thời điểm hiện tại, bà Mã Thị Ngọc Nga, nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng đang bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.