Về tiêu cực của Công ty Kinh Bắc: Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc

GD&TĐ - Chiều ngày 11/11, ông Nguyễn Hồng Diện - Chánh thanh tra Bộ Tư pháp cho biết lãnh đạo bộ đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra thanh tra toàn bộ hoạt động đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc.

Ông Trịnh Đăng Nghiệp – Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc kiêm đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trao đổi với nhóm người chia tiền sau buổi đấu giá ngày 31/10.
Ông Trịnh Đăng Nghiệp – Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc kiêm đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trao đổi với nhóm người chia tiền sau buổi đấu giá ngày 31/10.

Vụ việc nghiêm trọng

Sau khi Báo GD&TĐ có các bài viết điều tra về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc (phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gây bức xúc trong dư luận, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quyết định thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra đối với doanh nghiệp này.

Theo quyết định đã ký thì một Phó Chánh thanh tra Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn thanh tra. Được biết, quyết định thanh tra sẽ được đoàn thanh tra thông báo cho Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc. Trong tuần tới sẽ tiến hành thanh tra.

Thanh tra Bộ Tư pháp cho biết, đoàn thanh tra sẽ làm việc khách quan, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc tại số 39 đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc tại số 39 đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã phản ánh về việc Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc có dấu hiệu gian dối, vi phạm pháp luật về đấu giá, “treo đầu dê bán thịt chó” trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp. Trong khi vụ việc trên chưa được xử lý thì Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc tiếp tục vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi tổ chức bán đấu giá gần 200 xe mô tô, xe máy (ngày 31/10).

Nhóm phóng viên Báo GD&TĐ trong vai khách hàng đã thâm nhập cuộc đấu giá trên và ghi lại toàn bộ bằng chứng cho thấy có sự “bắt tay” giữa Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc với người mua tài sản đấu giá, dìm giá tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Giám đốc Công an Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm

Ngày 11/11, trao đổi với PV Báo GD&TĐ, đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin vụ việc mà Báo GD&TĐ phản ánh và đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xử lý nghiêm. 

Trước đó, toàn bộ vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật này đã được nhóm phóng viên trình báo với Công an tỉnh Bắc Ninh.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, khi các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, xử lý sai phạm thì 9h46’ ngày 3/11/2020, một đối tượng lạ dùng số điện thoại 0377716xxx gọi đến phóng viên với nội dung đe dọa: “Đúng thằng này rồi, số máy nó đây, để đó tao xử lý…”.

Tiếp đó, vào ngày 7/11/2020, một số điện thoại khác (0343042xxx) gọi 4 lần liên tiếp vào số điện thoại của phóng viên (vào lúc 19h27’, 19h28’, 19h29; 19h30’) cũng với những lời lẽ đe dọa sặc mùi "xã hội đen".

Cụ thể, đối tượng yêu cầu phóng viên “nổ địa chỉ” để anh ta tìm đến “xử tại chỗ”. Sau đó, đối tượng này đe dọa: “Tao biết nhà mày ở đâu, cơ quan mày ở đâu rồi. Mày cứ cẩn thận, tao sẽ xử…”.

Ngay sau khi bị đe dọa, phóng viên Báo GD&TĐ đại đã lập tức báo cáo toàn bộ sự việc với Ban Biên tập và ngày 9/11/2020 có đơn trình báo việc bị đe dọa trên tới Công an tỉnh Bắc Ninh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ