Tuyên án người phụ nữ đánh đập dã man mẹ ruột ở Long An

GD&TĐ - Không được chia tài sản lại phải chăm sóc mẹ già, Hoa đã nhiều lần đánh đập, chửi bới mẹ ruột.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa.
Bị cáo Nguyễn Thị Hoa.
Bị cáo Nguyễn Thị Hoa tại tòa. Ảnh: Công lý.
Bị cáo Nguyễn Thị Hoa tại tòa. Ảnh: Công lý.

Ngày 17/11, TAND huyện Cần Đước (tỉnh Long An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước) về hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột.

Trước đó, ngày 7/9/2020, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 7 phút ghi lại hình ảnh Hoa đánh đập dã man mẹ ruột của mình là cụ N.T.Đ. (79 tuổi).

Trong clip, bà Hoa liên tiếp dùng chổi cùn đánh đập, hành hạ mẹ già và có nhiều lời chửi bới thậm tệ. Clip này được chính con bà Hoa quay lại vài khoảng thời gian tháng 11/2019.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa.

Qua xác minh của Công an, sau khi bà Đ. mất (2/9/2020), một người thân đến dự đám tang. Tại đây, người này nghe được tin bà Hoa có hành vi ngược đãi bà Đ khi còn sống.

Sau đó, người này gặp con gái của bà Hoa hỏi thăm sự việc thì được cung cấp đoạn clip quay bằng điện thoại di động ghi hình lại cảnh bà Đ bị Hoa đánh đập, hành hạ.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi bạo hành, ngược đãi mẹ ruột như cáo trạng của Viện kiểm sát nêu lên. Đồng thời, bị cáo cũng trình bày rất ăn năn, hối hận với những hành vi mà mình đối xử và hành hạ với mẹ già.

Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên bị cáo Hoa lĩnh 4 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.