Truy vết Covid-19, bắt được đối tượng trốn truy nã 16 năm

GD&TĐ - Qua công tác truy vết các công dân có liên quan đến ca dương tính Covid-19, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng trốn truy nã 16 năm.

Đối tượng Phạm Thế Thỉnh tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Phạm Thế Thỉnh tại cơ quan chức năng.

Ngày 23/2, thông tin từ Công an TP. Chí Linh (Hải Dương) cho biết đơn vị này đã phát hiện một đối tượng trốn truy nã qua công tác truy vết Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, vào hồi 18h 25’ ngày 22/2, Công an TP. Chí Linh đã bắt giữ đối tượng Phạm Thế Thỉnh (SN 1952, thường trú ở khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh).

Cơ quan chức năng cho biết, Thỉnh được xác định là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An (nay là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Vào năm 2004, đối tượngThỉnh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An khởi tố. Trong thời gian này, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã từ ngày 24/1/2005.

Công an TP. Chí Linh đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với Thỉnh. Đến ngày 23/2 có kết quả xét nghiệm của Thỉnh âm tính với Covid-19. Công an TP Chí Linh đã tạm giữ đối tượng chờ Công an TP. Thuận An đến nhận bàn giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.