Trốn nã, sống ẩn dật 21 năm cuối cùng vẫn sa lưới pháp luật

GD&TĐ - Sau khi phá cửa buồng giam, Lê Văn Trung bỏ trốn một mạch vào Tây Nguyên, thay tên đổi họ, lập gia đình. Sống ẩn dật ở nơi hẻo lánh suốt 21 năm thì Trung bị công an bắt giữ đưa về Nghệ An.

Các đối tượng truy nã bị bắt sau thời gian lẩn trốn pháp luật
Các đối tượng truy nã bị bắt sau thời gian lẩn trốn pháp luật

Sáng 21/3, Đội truy nã, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng Lê Văn Trung (SN 1968, trú xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên) cho Công an huyện Hưng Nguyên để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Trung.

Theo tài liệu điều tra, năm 1998, Lê Văn Trung bị Công an huyện Hưng Nguyên ra lệnh truy nã về tội “Phá nơi giam giữ”.

Sau khi phá cửa buồng giam, Lê Văn Trung chạy một mạch vào Tây Nguyên, ẩn náu dưới cái tên Lê Văn Hùng. Trung lập gia đình, sinh sống bằng nghề trồng rẫy ở xã Đắk Glong, huyện Đắk Hà, tỉnh Đăk Nông cho đến khi bị bắt giữ.

Cũng trong đợt công tác từ ngày 13-21/3, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh Tây Nguyên, Bình Dương bắt gữ 4 đối tượng trốn nã khác.

Trong đó, 3 đối tượng bị truy nã toàn quốc về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gồm:

Trần Quang Thành (SN 1986, quê quán xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An), bị cơ quan điều tra hình sự quân sự Quân khu 1 ra quyết định truy nã vào năm 2011, lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương;

Đỗ Khánh Đức (SN 1978, trú TP Vinh), bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh ra quyết định truy nã vào tháng 8/2018, lẩn trốn tại tỉnh Kon Tum

Phan Đình Hòa (SN 1979, trú TP Vinh) bị Công an huyện Diễn Châu ra quyết định truy nã vào tháng 1/2019. Sau gần 2 tháng lẩn trốn ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lăk, thì Hòa sa lưới công an.

Còn Nguyễn Ngọc Tiện (SN 1987, trú xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 12 năm lẩn trốn tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, Tiện bị công an huyện Nam Đàn phát lệnh truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong sáng ngày 21/3, các đối tượng này cũng đều đã được bàn giao cho các đơn vị để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.