Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ do đại ca “giang hồ” cầm đầu

GD&TĐ - Một đường dây đánh bạc tại quy mô lớn với giao dịch lên đến hơn 1.500 tỷ đòng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vừa bị cơ quan chức năng đấu tranh, triệt phá.

Bùi Tuấn Anh (đứng đầu) cùng nhiều đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Bùi Tuấn Anh (đứng đầu) cùng nhiều đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối ngày 14/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công 1 đường dây đánh đánh bạc lên tới 1.500 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, đường dây đánh bạc này do một băng nhóm xã hội đen điều hành. Bùi Tuấn Anh (SN 1990, quê Nam Định, trú TP.Thủ Đức, có tiền án về tội cho vay nặng lãi) được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen trên.

Trước đó, ngày 13/6, hàng trăm trinh sát của các đơn vị nói trên đã đồng loạt ập vào 19 địa điểm khác nhau ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương… Tại các điểm này, lực lượng công an khống chế bắt giữ hơn 20 đối tượng.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu và các máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Qua điều tra, công an xác định băng nhóm do Tuấn Anh cầm đầu hoạt động ở khu vực giáp ranh TPHCM – Bình Dương – Đồng Nai.

Qua làm việc, Tuấn Anh thừa nhận tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến từ tháng 6/2019 tới nay. Bước đầu, công an xác định đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

Hiện Công an đang tạm giữ hình sự đối với Tuấn Anh cùng hơn 20 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.