Trèo tường vào khu cách ly thăm bạn gái, hai thanh niên bị phạt hơn 11 triệu đồng

GD&TĐ - Ngày 27/5, Công an tỉnh Sơn La vừa xử phạt hành chính 2 thanh niên đã đột nhập vào khu cách ly phòng dịch Covid-19, để gặp bạn gái đang bị cách ly y tế tập trung.

L.V.C. và L.V.L ký biên bản thừa nhận hành vi đột nhập vào khu cách ly y tế tập trung phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19
L.V.C. và L.V.L ký biên bản thừa nhận hành vi đột nhập vào khu cách ly y tế tập trung phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19

Thông tin từ công an huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La cho biết, 2 trường hợp đột nhập vào khu cách ly y tế tập trung phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19, là L.V.C. (SN 2002) và L.V.L. (SN 2004) cùng trú tại xã Púng Tra, huyện Thuận Châu.

Trước đó, L.V.C. và L.V.L đi xe máy đến khu vực cách ly tập trung để phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19 tại huyện Thuận Châu, trèo tường vào khu cách ly để gặp bạn gái là Q.T.D. (trú tại xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu) đang là F1 cách ly y tế tại đây.

Khi cả hai đối tượng di chuyển đến khu vực nhà 3 tầng trong khu cách ly, lực lượng bảo vệ đã phát hiện, hô hoán. Cả hai thanh niên đã kịp trèo tường ra ngoài chạy thoát. Nhưng ngay sau, các đối tượng này đã bị Công an thị trấn Thuận Châu kịp thời bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, cả L.V.C. và L.V.L đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an Thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã đề nghị xử phạt hành chính L.V.C. số tiền 7.500.000 đồng, xử phạt L.V.T. số tiền 3.750.000 đồng (do chưa đủ 18 tuổi).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.