Thuê xe ô tô tự lái rồi cắt định vị để cầm cố, bán lấy tiền

GD&TĐ - 3 đối tượng thuê xe ô tô ở các tỉnh, thành phố khác rồi cắt định vị, sau đó mang về Đắk Nông cầm cố, bán để lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng thuê xe tự lái rồi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.
Các đối tượng thuê xe tự lái rồi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Quốc Tiến (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa), Lê Thành Luân (SN 1986, trú tại TP Gia Nghĩa) và Mai Thị Bích Liên (SN 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Công an TP Gia Nghĩa phát hiện Công ty CP thương mại và xuất nhập khẩu Đế Chế Năm Sao (tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) có hoạt động bất minh về tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện Tiến, Luân và Liên đã thuê ô tô tự lái từ các tỉnh rồi đưa về TP Gia Nghĩa để cầm cố, thế chấp vay, mượn tiền và bán cho người khác. Đến tháng 1/2021 các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau nhiều ngày xác minh, theo dõi, đến ngày 13/3, Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận.

Các đối tượng sau đó được di lý về Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào tháng 6/2019, cả 3 thành lập Công ty với ngành nghề kinh doanh là bảo dưỡng, bán phụ tùng xe ô tô và vận tải hàng hóa.

Đầu năm 2020, 3 đối tượng bàn bạc với nhau lên mạng xã hội tìm kiếm người cho thuê xe ô tô tự lái ở các tỉnh rồi đem về TP Gia Nghĩa cho người khác thuê lại.

Sau khi thuê được xe, các đối tượng đã cắt định vị rồi đem nhiều chiếc xe ô tô trị giá hàng chục tỷ đồng đi cầm cố, bán lấy tiền.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ