Thuê xe ô tô sau đó làm giả giấy tờ rồi mang đi cắm

GD&TĐ - Sau khi thuê một chiếc xe ô tô với giá 12 triệu, đối tượng làm giả giấy tờ rồi mang chiếc xe này đi cắm lấy 200 triệu để tiêu xài.

Đối tượng Kiều Văn Minh. Ảnh: Công an Hà Nội.
Đối tượng Kiều Văn Minh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 19/2, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) đã bắt giữ đối tượng truy nã Kiều Văn Minh (SN 1989, trú tại xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Thời điểm bị bắt, Minh đang bị Công an huyện Đông Anh truy nã về hành vi “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 8/2019, Minh có thuê một chiếc xe ô tô Vios với giá 12 triệu đồng/tháng. Sau đó đối tượng làm giả giấy đăng ký xe mang tên mình làm chủ sở hữu rồi mang đi cắm được hơn 200 triệu đồng.

Số tiền cắm phương tiện, Minh dùng để tiêu xài cá nhân. Sự việc sau đó được chủ sở hữu chiếc xe trình báo tới cơ quan chức năng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Văn Minh về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định truy nã bị can đối với Minh.

Tối ngày 16/2, qua công tác rà soát địa bàn, Công an thị trấn Đông Anh phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Tiến hành xác minh, Công an thị trấn Đông Anh đã làm rõ người này là Kiều Văn Minh

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang đi lang thang trên địa bàn thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ