Thừa Thiên Huế: Phát hiện 8 người nằm trong thùng xe tải để "né" khai báo y tế

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bàn giao 8 công dân cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện nhóm người này nằm trong thùng xe để đi vào địa bàn mà không thực hiện khai báo y tế.

Chiếc  xe tải chở 8 công  dân không  thực hiện khai báo y tế khi đi vào địa  bàn tỉnh Thừa Thiên  Huế .
Chiếc xe tải chở 8 công dân không thực hiện khai báo y tế khi đi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .

Ngày 8/6, thông tin từ Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 8 công dân cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện nhóm người này nằm trong thùng xe để đi vào địa bàn mà không thực hiện khai báo y tế.

Trước đó, ngày 7/6, trong quá trình kiểm tra, khai báo, đợi phê duyệt cho tài xế và phụ xe lưu thông trên tuyến QL 49B (đoạn qua xã Điền Hương, huyện Phong Điền), lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 75C – 031.35 do tài xế Mai Văn Một (SN 1985, trú huyện Phú Vang) có nhiều nghi vấn.

Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng.
Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng.

Ngay lập tức lực lượng liên ngành đã yêu cầu tài xế Một dừng phương tiện, để kiểm tra hành chính trên xe.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xe, nằm giữa các máy móc, hàng hóa là 8 công dân.

Tại cơ quan chức năng, những người này khai nhận, họ xuất phát từ Nam Định và đang trên đường trở về Huế. Vì sợ vào địa bàn phải thực hiện khai báo y tế và áp dụng biện pháp cách ly, nên những người này được tài xế cho trốn trong thùng xe tải để qua mặt chốt kiểm soát y tế.

Hiện, vụ việc đang được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phong Điền tiếp nhận, xử lí theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.