Thừa Thiên Huế: Phạt 15 triệu đồng 2 người đàn ông đang cách ly nhưng vẫn đi làm

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với 2 người đàn ông trên địa bàn, đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn "ung dung" đi làm.

Phạt 15 triệu đồng đối với 2 người đàn ông đang cách ly tại nhà vẫn “ung dung” đi làm.
Phạt 15 triệu đồng đối với 2 người đàn ông đang cách ly tại nhà vẫn “ung dung” đi làm.

Ngày 24/8, thông tin từ UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 2 trường hợp trên địa bàn, về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Danh tính hai người bị xử phạt được xác định là ông Trần Văn Định (SN 1963) và anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1999) cùng trú tại thôn Nhất Phong xã Phong Chương.

Theo UBND huyện Phong Điền, ông Trần Văn Định và anh Nguyễn Hồng Quân đang trong quá trình thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà, nhưng ông Định và anh Quân không chấp hành việc cách ly mà lại đi làm tại công trình đường cứu hộ - cứu nạn tại thôn Nhất Phong xã Phong Chương.

Hành vi của những người này đã bị cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản vi phạm.

Căn cứ khoản 4, Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; Điểm b, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ; UBND huyện Phong Điền đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Trần Văn Định và anh Nguyễn Hồng Quân với số tiền tổng cộng 15 triệu đồng, trong đó mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.

Thời gian qua, UBND huyện Phong Điền đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm răn đe và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ