Thông tin mới nhất vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai

GD&TĐ - Công an tỉnh Long An mới đây đã thông tin về việc điều tra xử lý vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Trước đó vào ngày 4/1, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại Tịnh thất Bồng Lai.

Sau khi khởi tố vụ án, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố đối với 4 bị can tại Tịnh thất bồng lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được Viện KSND huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc, chiều 14/1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để đưa ra kết luận điều tra sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can để xử lý nghiêm minh theo đúng quy  định của pháp luật.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Long, ngoài việc bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, hiện Công an tỉnh Long An hay Công an huyện Đức Hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan.

Ngoài việc bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, hiện Công an tỉnh Long An hay Công an huyện Đức Hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan.
Ngoài việc bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, hiện Công an tỉnh Long An hay Công an huyện Đức Hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan.

Hồ sơ của vụ án thể hiện, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) mua lại nhà, đất (gần 2.000m2) ở ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Sau đó, ông Lê Tùng Vân chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015. 

Qua xác minh, trước đây, ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) và tự phong là Giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức.

Vậy nhưng, cơ sở này hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường không bảo đảm, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ quy định.

Tháng 7/2007, UBND huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện.

Tuy nhiên, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Cần phải nói thêm, nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ Tịnh thất Bồng Lai.

Cơ quan chức năng cho hay, hiện vụ việc và những vi phạm của ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan đang được tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.