‘Thông chốt’ bất thành, người đàn ông lao vào đánh công an xã

GD&TĐ - Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân, phòng chống dịch bệnh, một đối tượng tại Quảng Bình còn xông vào đánh cán bộ công an xã. Đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Đối tượng Phan Ngọc Sơn tại cơ quan công an.
Đối tượng Phan Ngọc Sơn tại cơ quan công an.

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng với một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng bị lực lượng chức năng khởi tố là Phan Ngọc Sơn (SN 1978), trú tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.

Theo đó, cụ thể vào khoảng 17h40 ngày 20/9, mặc dù đang trong thời gian phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Sơn không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, điều khiển xe mô tô đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn 2, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.

Khi đến chốt, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu Sơn dừng xe, đối tượng không những không chấp hành còn có lời nói thô tục với lực lượng chức năng, đồng thời lái xe qua chốt.

Khi bị lực lượng Công an xã Đồng Trạch tiến hành kiểm tra, lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân, phòng chống dịch bệnh, Sơn không ký vào biên bản và bỏ đi, sau đó quay lại đánh một cán bộ công an xã đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an đã tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, đối tượng Phan Ngọc Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.