Thiếu tiền trả nợ, nam thanh niên thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản

GD&TĐ - Khi phát hiện mục tiêu là các chị em phụ nữ , đeo túi xách và di chuyển 1 mình, đối tượng sẽ áp sát để thực hiện cướp tài sản của các nạn nhân rồi bỏ chạy.

Quách Duy Hiếu cùng tang vật của vụ cướp giật. Ảnh: Công an Thanh Hoá.
Quách Duy Hiếu cùng tang vật của vụ cướp giật. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Công an huyện Ngọc Lặc đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Quách Duy Hiếu (SN 2004, trú tại xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Quách Duy Hiếu chính là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của chị em phụ nữ trên địa bàn huyện và mới bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó, trưa ngày 20/5, trong lúc đang truy vết các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân Covid 19, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được tin báo của chị L.T.T. (trú tại khu phố Xuân Sơn, thị trấn Ngọc Lặc) về việc chị bị đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản.

Theo đó, khi đi làm về di chuyển trên đường Hồ Chí Mình (thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc), chị T. bị một đối tượng đi xe máy giật chiếc túi xách bên trong có nhiều tài sản có với tổng giá trị gần 30 triệu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã tập trung điều tra làm rõ. Đến 16h cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định Quách Duy Hiếu chính là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản của chị T. nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng.

Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của Quách Duy Hiếu, Công an huyện Ngọc Lặc đã thu giữ 2 máy điện thoại đi động (trong đó có 1 máy điện thoại của chị T.), nhiều thẻ ATM ngân hàng mang tên nhiều phụ nữ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Tại cơ quan công an, Quách Duy Hiếu khai nhận do chơi bời dẫn đến và nợ nần nhiều nên đối tượng đã dùng xe máy đi ra đường Hồ Chí Mình để cướp giật tài sản của phụ nữ vào các buổi trưa vắng người.

Khi phát hiện các chị em đi xe máy một mình, đeo túi xách thì áp sát và cướp giật. Khi giật được túi thì đem về nhà tháo sim điện thoại vút, lấy tiền tiêu và tìm cách mở mật khẩu điện thoại, thẻ ngân hàng để lấy dữ liệu thông tin cá nhân và đem bán.

Theo lời khai của đối tượng, chỉ tính từ đầu tháng 5/2021 đến khi bị bắt, Quách Duy Hiếu đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Ngọc Lặc và huyện Thọ Xuân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ