Thiếu tá công an “dởm” thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Một đối tượng đã có hành vi mua trang phục Công an nhân dân, đặt làm giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Dương Xuân Tú giả danh Thiếu tá công an ngồi nhậu với nhiều người giữa mùa dịch. Ảnh: Công an Bình Dương.
Dương Xuân Tú giả danh Thiếu tá công an ngồi nhậu với nhiều người giữa mùa dịch. Ảnh: Công an Bình Dương.

Thiếu tá “dởm” mặc đồ công an tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch

Ngày 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một đã tạm giữ đối tượng Dương Xuân Tú (SN 1983, quê ở tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Dương Xuân Tú chính là đối tượng giả công an với cấp hàm thiếu tá bị lực lượng chức năng bắt quả tang ngày 31/7 khi đang tụ tập ăn nhậu vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngày 31/7, qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà có địa chỉ tại khu phố 8 (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện Dương Xuân Tú (khai với tên Dương Hoàng Việt Anh, SN 1981, trú tại phố Hàng Cá, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang mặc trang phục Công an nhân dân mang cấp hàm thiếu tá tụ tập ăn nhậu với nhiều người. Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong thực hiện giãn cách xã hội.

Tiếp sau đó, lực lượng thi hành nhiệm vụ kiểm tra căn hộ số 1015, Chung cư Biconsi Tower (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) và phát hiện tại đây có 2 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm ma túy, các bảng tên Tú giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, trang phục Công an nhân dân...

Quá trình tạm giữ điều tra, Dương Xuân Tú khai nhận vào năm 2017, Tú đến TP. Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở nhiều nơi. Trong thời gian này, Tú đặt làm giả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Tuấn Anh (SN 1980, HKTT tại phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội) đồng thời Tú đặt mua nhiều phù hiệu, trang phục và các loại giấy tờ để giả danh cán bộ có chức vụ cao.

Trong giao tiếp với mọi người, Tú tự giới thiệu với mọi người là nhân viên kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, công an để tạo vỏ bọc bên ngoài nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra ban đầu, Dương Xuân Tú khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Xuân Tú đã mua trang phục Công an nhân dân, đặt làm giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Ảnh: Công an Bình Dương.
Dương Xuân Tú đã mua trang phục Công an nhân dân, đặt làm giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Ảnh: Công an Bình Dương.

Những cú lừa ngoạn mục của thiếu tá “dởm”

Cụ thể, vào khoảng tháng 12/2020, Tú mua 1 xe ô tô Toyota Corolla nguồn gốc từ Campuchia không có giấy tờ. Sau đó, đối tượng làm giấy tờ giả cho xe ô tô này với biển số 51G-035.56 mang tên Nguyễn Tuấn Anh đứng tên chủ sở hữu.

Sau đó, Tú đã mang xe này viết giấy cầm xe cho anh H. để chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng. Ngày 16/4, anh H. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Tuấn Anh gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh.

Tháng 12/2020, trong thời gian sống tại Chung cư TOPAZ City (số 39 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh), Tú có quen với anh V. (SN 1990, HKTT phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - tạm trú tại phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh).

Trong mối quan hệ này, Tú tự giới thiệu với anh V. mình tên Nguyễn Tuấn Anh làm tại Thanh tra Chính phủ nên anh V. nhờ Tú truy tìm một người phụ nữ lừa đảo cư ngụ tại quận 8 thì Tú đã đồng ý nhận và chiếm đoạt của anh V. số tiền 100 triệu đồng. Ngày 12/5, anh V. đã làm đơn tố giác hành vi của Tú gởi đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh.

Trong lúc đang sinh sống tại quận 10, vào năm 2017, cũng với tên Nguyễn Tuấn Anh và tự xưng là cán bộ Kiểm toán Nhà nước, Tú làm quen với người phụ nữ tên G. ngụ TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Lợi dụng mối quan hệ quen biết này, Tú mượn của chị G. số tiền 850 triệu đồng.

Sau đó Tú thế chấp cho chị G. 2 xe ô tô, gồm 1 xe ô tô Tú thuê của một người tại TP. Hồ Chí Minh sau đó làm giả giấy tờ do Nguyễn Tuấn Anh làm chủ sở hữu và 1 xe ô tô Tú mua lại từ một người bạn và làm giấy chứng nhận đăng ký giả mang tên chủ sở hữu là Nguyễn Tuấn Anh để chiếm đoạt của chị G. tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày 26/4/2021, chị G. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Tuấn Anh gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Vào tháng 1/2021, Tú quen biết với người tên D. (chưa rõ nhân thân lai lịch) và hứa hẹn lo cho em của D. đang bị Công an TP. Thuận An bắt về tội Đánh bạc. Tú đã nhận của D. số tiền là 400 triệu đồng qua chuyển khoản vào số tài khoản mang tên Nguyễn Tuấn Anh tại Ngân hàng ACB. Sau khi nhận tiền, Tú đã chiếm đoạt và bỏ trốn đến TP. Thủ Dầu Một sinh sống.

Đến cư ngụ tại tỉnh Bình Dương, ngày 25/2, Dương Xuân Tú thuê 1 xe ô tô tại quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) sau đó làm giả giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Tuấn Anh đứng tên chủ sở hữu đem cầm cho anh L. (SN 1997, HKTT phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) chiếm đoạt số tiền là 600 triệu đồng. Ngày 3/8, chị H. là vợ của L. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Tú gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một.

Vào tháng 4/2021, Tú quen biết với ông D. (địa chỉ tại TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và tự xưng tên là Nguyễn Tuấn Anh làm Vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ và nói với ông D. rằng có khả năng lo cho người nhà vợ ông D. lên chức để chiếm đoạt được số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong thời gian này, Tú còn vay của ông D. số tiền là 1,8 tỷ đồng với lãi suất là 6% trên tháng với hình thức vay là viết giấy đặt cọc bán căn hộ đang thuê tại TP. Hồ Chí Minh (Tú làm giấy tờ giả do Nguyễn Tuấn Anh đứng tên chủ sở hữu căn hộ).

Tổng số tiền Tú chiếm đoạt được của ông D. là hơn 3 tỷ đồng. Ông D. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Tú gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh.

Cũng vào khoảng tháng 4/2021, Tú sử dụng các giấy tờ giả gồm chứng minh nhân dân, căn cước, bằng lái… mang tên Dương Hoàng Việt Anh đến thuê căn hộ 1015 Chung cư Biconsi (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Trong thời gian này, Tú gặp nhiều người và tự giới thiệu là nhân viên của Thanh tra Chính phủ hoặc là cán bộ công tác trong ngành Công an.

Biết gia đình anh H. là công dân phục vụ có thời hạn trong công an đã xuất ngũ có nguyện vọng xin làm việc trong ngành nên Tú hứa hẹn sẽ lo cho H. được vào ngành công an với số tiền 400 triệu đồng. Đến khoảng cuối tháng 5/2021, Tú cùng đối tượng môi giới 2 lần nhận tiền của gia đình H. tổng cộng là 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên sử dụng tiêu xài cá nhân.

Tháng 6/2021, thông qua mạng Internet, Dương Xuân Tú lấy tên là Dương Hoàng Việt Anh đặt mua một bộ trang phục Công an nhân dân cùng quân hàm cấp thiếu tá, 3 nón kê pi với số tiền 2,5 triệu đồng với mục đích mặc đi lại để tạo lòng tin với mọi người là người đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Dương Xuân Tú tự xưng là Dương Hoàng Việt Anh với danh nghĩa là cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Bình Dương đã nhận lo cho một trường hợp hiện đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm thanh thiếu niên số 2 (thuộc huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) sớm được bảo lãnh về trước thời hạn. Với cú lừa này, Tú đã chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một thông báo ai là bị hại trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Dương Xuân Tú thực hiện xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một để phối hợp điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ