Thanh niên 17 tuổi lên mạng lừa bán phụ tùng xe máy rồi chiếm đoạt tiền

GD&TĐ - Để thực hiện hành vi phạm tội, Dương Quốc Thịnh tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả, đăng bài rao bán các sản phẩm phụ tùng xe máy. Khi bị hại chuyển tiền mua, đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết Công an thành phố Vũng Tàu mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Dương Quốc Thịnh (17 tuổi, 11 tháng, trú tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của Công an thành phố Vũng Tàu, vào khoảng tháng 4/2020, Dương Quốc Thịnh lập tài khoản Facebook tên "Dương tiger" để đăng bài trên các hội nhóm với nội dung là bán các thiết bị phụ tùng xe máy.

Thịnh để hình ảnh đại diện là một người khác và tất cả hình ảnh thiết bị phụ tùng xe máy đều do Thịnh tải từ trên mạng xuống, chứ thực tế Thịnh không có thiết bị phụ tùng nào để bán. Thịnh sử dụng tài khoản số 11090977 của ngân hàng ACB và số điện thoại 0794.707.287 để giao dịch.

Khi có người nhắn tin đặt mua phụ tùng, Thịnh yêu cầu người mua chuyển tiền cọc trước vào tài khoản của đối tượng sau đó sẽ chuyển hàng. Tuy nhiên khi nhận được tiền, Thịnh không gửi hàng mà chặn liên lạc với bị hại. Khoảng 2 tháng sau, Thịnh tiếp tục lập tài khoản Facebook tên "Đường lên núi" để tiếp tục lừa người khác mua hàng và chuyển tiền.

Để che dấu về nhân thân và dễ dàng trong việc thực hiện hành vi lừa đảo, Thịnh đổi tên Facebook thành nhiều tên gọi khác nhau như: "Dương đầu to", "Tommy Dương", "Đường Quốc"… đăng ký tài khoản ở nhiều ngân hàng đồng thời thay đổi số điện thoại thành 0864.834.112 để phục vụ việc giao dịch.

Công an lấy lời khai của đối tượng Thịnh trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình (do đối tượng chưa đủ 18 tuổi).
Công an lấy lời khai của đối tượng Thịnh trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình (do đối tượng chưa đủ 18 tuổi).

Trong số các bị hại của Thịnh có trường hợp 1 người tên D. (ngụ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ông D. trình báo với cơ quan chức năng vào khoảng tháng 6/2021, ông có nhắn tin với tài khoản Facebook tên "Dương đầu to" để mua phụ tùng xe máy.

Sau đó, ông D. đã chuyển vào tài khoản do đối tượng này cung cấp số tiền 4,2 triệu đồng. Chờ mãi vẫn không nhận được hàng, ông D. tìm cách liên lạc với "Dương đầu to", nhưng đã bị đối tượng chặn tài khoản Facebook.  

Vào ngày 17/3/2021, ông H. (ngụ tại Tam Kỳ, Quảng Nam) có tiến hành giao dịch, hỏi mua phụ tùng xe máy với tài khoản Facebook "Tommy Dương" của đối tượng Thịnh với số tiền là 9,5 triệu đồng. Thịnh cũng yêu cầu ông H. chuyển khoản số tiền này vào tài khoản của Thịnh và nhắn thông tin địa chỉ nhận hàng để Thịnh gửi hàng.

Vào ngày 18/3/2021, ông H. gọi điện thoại cho Thịnh để xác nhận lại thông tin trước khi chuyển tiền, Thịnh nghe máy và đã xác nhận. Sau đó, ông H. chuyển tiền theo thỏa thuận và mất luôn liên lạc với đối tượng.

Theo lời khai của Thịnh, toàn bộ số tiền lừa đảo được Thịnh đã tiêu xài vào việc ăn chơi cùng bạn bè, mua sắm cá nhân hết. Thịnh khai không nhớ rõ chi tiết thông tin cá nhân cụ thể của những người đã bị Thịnh lừa do thời gian đã lâu và các tài khoản Facebook đã bị Thịnh xóa, không khôi phục được.

Bước đầu, Công an thành phố Vũng Tàu đã làm rõ được 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Thịnh thực hiện. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiếp tục truy tìm nạn nhân của nhiều vụ khác để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

Công an thành phố Vũng Tàu thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Dương Quốc Thịnh, hãy khẩn trương liên hệ với Công an thành phố để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ