Thanh Hóa: Xe tải va chạm xe máy, 4 người thương vong

GD&TĐ - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra vào sáng (26/6) tại huyện Hà Trung (Thanh Hóa), khiến hai người chết, hai người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn, khiến 4 người thương vong.
Hiện trường vụ tai nạn, khiến 4 người thương vong.

Sáng nay (26/6), tại khu vực xã Hà Ninh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), một chiếc ô tô tải đã đâm vào chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Vụ va chạm đã khiến hai người phụ nữ tử vong và hai trẻ em bị thương nặng.

Theo đó, khoảng thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS: 36C - 156.26, do tài xế Nguyễn Mạnh Tình (SN 1995), trú phố Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên, (TP. Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A.

Khi xe ô tô đi đến km 300+100, quốc lộ 1A, chiếc xe tải cua vào đường 13 (đi huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), thì  xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 36B2 - 732.89, do bà Lê Thị Lan (SN 1960), trú tại Tiểu khu 3, Khu tập thể Nhà máy thuốc lá, thị trấn Hà Trung điều khiển. Tại thời điểm đó, bà Lan đang chở theo chị Phạm Thị Phương (SN 1989), trú tại thị trấn Hà Trung và hai trẻ em (một bé sinh năm 2014 và một bé sinh năm 2015 – chưa xác định danh tính).

Sau khi xảy ra va chạm, bà Lan tử vong tại chỗ do bị cuốn vào gầm xe tải, chị Phương cũng bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn hai trẻ em bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hà Trung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Nguyên nhân ban đầu của vụ TNGT nghiêm trọng nêu trên được cho là tài xế xe tải không làm chủ tốc độ.

Hiện nay, vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.