Thanh Hóa: Dùng hình ảnh "nhạy cảm" trên mạng xã hội để cưỡng đoạt tài sản

GD&TĐ - Hai nam thanh niên ở Thanh Hóa đã hack Facebook cá nhân của một phụ nữ, rồi lấy hình ảnh “nhạy cảm” chị này để đe dọa, chiếm đoạt tài sản.   

Lê Việt Anh. Ảnh: Công an cung cấp.
Lê Việt Anh. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 7/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Việt Anh (25 tuổi), ở thị trấn Thường Xuân.

Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Hoàng Anh (23 tuổi), ở thị trấn Giắt, (Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 4 vừa qua, Công an huyện Lang Chánh nhận được tin báo của chị H.P.O. ở thị trấn Lang Chánh về việc: Chị O. bị một số người hack Facebook cá nhân, rồi lấy hình ảnh "nhạy cảm" của cá nhân chị lưu giữ ở facebook.

Sau đó, đe doạ chị O. phải chuyển tiền vào tài khoản của  họ, nếu không các hình ảnh "nhạy cảm" đó sẽ bị phát tán trên mạng xã hội.

Lê Việt Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Lê Việt Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Do lo sợ, chị H.P.O. đã 2 lần chuyển tiền cho người yêu cầu với tổng số tiền 1,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, những người này vẫn không dừng lại, mà tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị O. phải chuyển tiền thêm. Do đó, chị H.P.O. đã làm đơn báo cáo với Công an huyện Lang Chánh. 

Sau khi nhận đơn của bị hại, Công an huyện Lang chánh đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ. 

Qua quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lang Chánh đã xác định Lê Việt Anh và Lê Kim Hoàng Anh là thủ phạm  gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản của chị O. 

Tại cơ quan công an, Lê Việt Anh và Lê Kim Hoàng Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Cũng theo cơ quan công an, Lê Việt Anh nghiện game, đã từng có tiền án về tội lùa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa ra tù, Việt Anh lại tìm cách hack nick của các cô gái trẻ. Sau đó, dùng những hình ảnh "nhạy cảm" trong facebook của họ rồi tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.