Thanh Hóa: Bắt hai thanh niên buôn bán trái phép pháo nổ

GD&TĐ - Hai thanh niên ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã bị Công an huyện này bắt do có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Lê Văn Thành và số tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Lê Văn Thành và số tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 14/12, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vừa bắt giữ hai thanh niên ở địa phương này, do có hành vi buôn bán trái phép pháo nổ.

Trước đó, tối 13/12 Công an huyện Nông Cống đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Quang, (sinh năm 2001) ở xã Công Chính, huyện Nông Cống đang tàng trữ, vận chuyển 5 hộp (7kg) pháo giàn do Trung Quốc sản xuất, đi tiêu thụ.

Lê Văn Thành và Lê Văn Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Lê Văn Thành và Lê Văn Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Nông Cống đã bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Thành, (sinh năm 2002) cùng ở xã Công Chính, là người đã cung cấp số pháo nổ nói trên cho Lê Văn Quang.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Thành và Lê Văn Quang khai nhận, đã rủ nhau mua số pháo nói trên qua mạng xã hội và đem về huyện Nông Cống tiêu thụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ