Thái Nguyên: Chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc

GD&TĐ - Chiều 21/7, Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chủ trì Hội nghị đánh giá hoạt động quý II năm 2021 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc

Trong quý II năm 2021, BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng các nội dung đấu tranh, phản bác đối với các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước…

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm Chuyên gia và các cộng tác viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và tác nghiệp trên không gian mạng. Hoạt động của các trang, nhóm công khai facebook, zalo được củng cố, duy trì đăng tải các thông tin chính thống, tích cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và làm rõ những kết quả, điểm hạn chế, tồn tại đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường việc đấu tranh phản bác với các thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin kịp thời đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Các đơn vị chức năng cần thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường rà soát xử lý, đấu tranh với các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, nhà nước, chế độ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ