Thái Nguyên: Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả hàng chục phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19

GD&TĐ - Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng có hành vi phạm tội bị bắt. Ảnh: Công an Thái Nguyên.
Các đối tượng có hành vi phạm tội bị bắt. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện có một nhóm đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có hành vi làm giả con dấu, làm giả các phiếu kết quả xét nghiệm PCR của một số bệnh viện để bán cho các lái xe ô tô lưu thông qua các chốt kiểm dịch ra, vào tỉnh Thái Nguyên.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng trên.

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng giấy xét nghiệm PCR giả để qua chốt kiểm dịch xã Yên Lãng (huyện Đại Từ). Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 1996, trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ); Nguyễn Đình Chung (SN 1989); Phạm Minh Phương (SN 1984), Trần Văn Trung (SN 1984 cùng trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ); Nguyễn Văn Luân (SN 1991, trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ); Hà Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ) và Phạm Văn Hải (SN 1986, trú tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ).

Tang vật của vụ án bị cơ quan chức năng thu giữ.
Tang vật của vụ án bị cơ quan chức năng thu giữ. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp người, phương tiện, nơi ở của 7 đối tượng trên tại cơ quan công an thu giữ 1 dấu hình tròn nghi giả của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 45 giấy PCR nghi giả, 1 máy vi tính xách tay, 1 máy in dùng để soạn thảo các giấy kết quả xét nghiệm PCR.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ