Tên cướp kéo lê cô gái 500m trên đường khai gì khi bị bắt?

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại và kéo lê cô gái 500m trên đường, đối tượng đã chạy trốn vào nghĩa trang và bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Diễn biến vụ cướp được camera ghi lại
Diễn biến vụ cướp được camera ghi lại

Ngày 7/11, thông tin từ Công an quận Bình Tân (TP. HCM) cho biết đơn vị này đang tiến hành tạm giữ hình sự Trần Gia Đức (32 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP. HCM) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đức chính là nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản và kéo lê cô gái 500m trên đường gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào buổi trưa ngày 6/11, chị T.K.H. (SN 2002, quê Đồng Nai) đang đi bộ trên đường thuộc phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) thì bất ngờ bị Đức điều khiển xe máy vượt lên giật chiếc điện thoại.

Phát hiện sự việc, nạn nhân đã nắm đuôi xe máy của đối tượng thì Đức tăng ga, kéo lê chị H. trên đường khoảng 500m. Chị H. bị thương và được người dân đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Trần Gia Đức tại cơ quan chức năng. Ảnh: T.L.
Trần Gia Đức tại cơ quan chức năng. Ảnh: T.L.

Vụ việc được trình báo tới cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, cơ quan Công an quận Bình Tân xác định Đức là nghi phạm của vụ việc nên đã tiến hành truy tìm đối tượng. Đến trưa ngày 7/11, Đức bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận do thiếu tiền nên nảy sinh ý định cướp giật. Trước khi tiến hành vụ cướp điện thoại của chị H., Đức đã di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm kiếm “con mồi”. Chiếc điện thoại Iphone 6 plus cướp được Đức đem bán được 1,2 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, Đức có 2 tiền án tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.