Tạm giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh hội đồng khiến một người tử vong

GD&TĐ - Một người đàn ông bị nhóm đối tượng khoảng 10 người đánh hội đồng dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn.

Ngày 3/1, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang tạm giữ 10 nghi can liên quan đến vụ án mạng đánh hội đồng khiến 1 người đàn ông tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trịnh Minh V. (29 tuổi, quê Đắk Lắk). Trong số 10 nghi can bị tạm giữ, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Thảo (29 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thanh Điền (25 tuổi, quê Hậu Giang) có vai trò trực tiếp kéo theo 8 đối tượng khác đánh hội đồng dẫn đến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 1/1. Thời điểm trên, anh Trịnh Minh V. đến tiệm làm tóc của Nguyễn Thị Trang để tìm gặp bạn gái cũ.

Tại đây, anh V. có cãi nhau với Trang và dọa sẽ phá, dẹp tiệm của Trang. Nghe thấy vậy, Trang gọi điện báo cho Nguyễn Thanh Thảo (chồng của Trang) kể lại sự việc.

Lúc này, Thảo và một đối tượng cùng đi tìm anh V. để hỏi chuyện. Khi đến đoạn ngã 3, khu dân cư Vị Hảo (phường Thái Hoà) thì bắt gặp nên đã đánh anh V. 

Bị đánh hội đồng bất ngờ nên anh V. bỏ chạy. Sợ anh V. quay lại trả thù, Thảo điện thoại rủ thêm nhóm bạn đuổi theo đánh khiến nạn nhân tử vong.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ