Tạm giữ đối tượng trồng hơn 1.000 cây cần sa...cho gà ăn

GD&TĐ - Cơ quan công an vừa phát hiện, bắt quả tang một người dân trồng hơn 1.000 cây cần sa để cho gà ăn.

Cơ quan chức năng nhổ bỏ số cần sa trồng trái phép.
Cơ quan chức năng nhổ bỏ số cần sa trồng trái phép.

Ngày 6/1, Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bảo (40 tuổi, trú  phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trồng trái phép trên 1.000 cây cần sa.

Trước đó, chiều ngày 4/1, qua công tác nắm tình hình, đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Ea H’leo phối hợp với Công an xã Ea Nam đã kiểm tra, bắt quả tang Bảo đang trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa tại khu vực rẫy hồ tiêu của gia đình ở thôn 5A (xã Ea Nam).

Đây là vườn rẫy xa khu dân cư, ít người qua lại nên Bảo đã lợi dụng để trồng trái phép cây cần sa.

Sau khi kiểm đếm có tổng cộng có 1.012 cây cần sa. Trong đó, cây cao nhất là 1,2m và cây thấp nhất là 8cm.

Bảo khai nhận, do gà hay bị bệnh nên được một người cho hạt cần sa về trồng để cho gà ăn và nhân giống đến nay,

Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản, nhổ bỏ và niêm phong toàn bộ số cây cần sa trên.

Bên cạnh đó, Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bảo để điều tra về hành vi trồng trái phép cây cần sa.

Hành vi trồng cây cần sa là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, có thể bị xử phạt đến 7 năm tù giam và phạt tiền đến 50 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.