Sau 20 năm trốn nã, đối tượng vận chuyển tiền giả ra đầu thú

GD&TĐ - Sau khi bị phát hiện vận chuyển gần 50 triệu tiền giả qua cửa khẩu, đối tượng đã lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng suốt 20 năm.

Đối tượng Trịnh Xuân Hưởng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Đối tượng Trịnh Xuân Hưởng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 26/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lạng Sơn cho biết mới đây, đơn vị này đã vận động thành công đối tượng Trịnh Xuân Hưởng (SN 1954, trú tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) bị truy nã về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả” ra đầu thú sau 20 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào tháng 6/2001, Trịnh Xuân Hưởng sang chợ Pò Chài (Trung Quốc) được một người đàn ông Trung Quốc thuê vận chuyển số tiền 49.800.000 đồng tiền giả.

Hưởng đã đưa số tiền giả trên cho Hứa Thị Hiền (SN 1970, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và hứa với Hiền sau khi mang về Việt Nam sẽ trả công.

Khi Hiền đi qua Cửa khẩu Tân Thanh thì bị lực lượng bộ đội Biên phòng kiểm tra, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật. Biết Hiền bị bắt giữ, đối tượng Hưởng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/7/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Trịnh Xuân Hưởng. Sau nhiều lần vận động người thân và gia đình, đối tượng đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.