Quảng Trị: Xử phạt 310 triệu đồng đối với doanh nghiệp… phá rừng

GD&TĐ - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Sông Hiền (Trụ sở tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) 197 triệu đồng về hành vi phá 1.355 m2 rừng sản xuất và rừng đặc dụng.

Rừng đặc dụng ở Rú Lịnh bị doanh nghiệp xâm phạm
Rừng đặc dụng ở Rú Lịnh bị doanh nghiệp xâm phạm

Bên cạnh đó, công ty này phải nộp vào ngân sách nhà nước thêm 113,6 triệu đồng, tương đương giá trị 1 máy đào bánh xích, là phương tiện vi phạm. Đồng thời, buộc doanh nghiệp phải khôi phục tình trạng ban đầu diện tích rừng đã bị phá trong 30 ngày từ ngày ra quyết định.

Đồng thời cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thế Trường (SN 1985), trú xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh - lái xe và ông Lê Văn Thủy (SN 1968), trú xã Hiền Thành - bảo vệ của Công ty Sông Hiền mỗi người 5 triệu đồng về hành vi “Phá rừng trái pháp luật”; hình phạt bổ sung 1,6 triệu đồng (tương đương 1 máy cưa là công cụ vi phạm) vào ngân sách nhà nước.

Ngày 27/6/2017, dự án rộng gần 100 ha này đã làm lễ động thổ với số vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng. Nhưng đến tháng 2/2020, công ty mới huy động máy móc, nhân lực đến thi công, san ủi đất, mở đường, lập hàng rào, san gạt đất mép Rú Lịnh dọc quốc lộ 9Đ.

   Ngày 10/3/2020, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phối hợp cùng UBND xã Hiền Thành, UBND xã Vĩnh Hòa cùng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh kiểm tra, phát hiện ông Trường và ông Thủy là người của Công ty Sông Hiền sử dụng máy cưa máy để hạ các cây gỗ rừng tự nhiên và dùng máy xúc san ủi làm mặt bằng đất tại rừng đặc dụng Rú Lịnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ