Quảng Ninh: Xử phạt nam thanh niên xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

GD&TĐ - Khi biết tin một người thân bị lực lượng chức năng xử phạt vì vi phạm giao thông, nam thanh niên đã có hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng công an lên mạng xã hội.

Nam thanh niên G.A.S. làm việc với cơ quan chức năng.
Nam thanh niên G.A.S. làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 7/5, thông tin từ Công an Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng đối với G.A.S. (SN 2001, tạm trú tại thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) về hành vi Lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 30/4, Công an huyện Hải Hà phát hiện 1 tài khoản Facebook có tên “Su Su” đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng Công an.

Bài viết này sau đó đã có nhiều lượt chia sẻ và nhận xét trái chiều gây phức tạp dư luận, ảnh hưởng uy tín, danh dự của lực lượng Công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Hải Hà đã tiến hành xác minh, xác định được G.A.S. - Công nhân Công ty TNHH Texhong Ngân Hà Việt Nam (thuộc thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) là đối tượng đăng tải bài viết và tiến hành mời G.A.S. đến làm việc.

Tại buổi làm việc G.A.S. thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, trước khi xảy ra sự việc,  một người thân của S. đã bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm luật giao thông đường bộ. Cảm thấy bực tức nên S. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Su Su” đăng tải bài viết nêu trên.

Khi làm việc với cơ quan công an, G.A.S. đã nhận thức đượpc hành vi vi phạm của mình, gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an tỉnh Quảng ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 7.500.000 đồng đối với G.A.S.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.