Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

GD&TĐ - Tin từ Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh hôm nay (05/10) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt tạm giam 2 đối tượng Phạm Hữu Nam (sinh năm 1992, trú tại khu 4, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) và Lê Công Tuấn (sinh năm 1997, trú tại Xóm 9, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Phạm Hữu Nam và Lê Công Tuấn tại cơ quan công an, ảnh: QTV
Đối tượng Phạm Hữu Nam và Lê Công Tuấn tại cơ quan công an, ảnh: QTV

Trước đó vào ngày 09/09, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Uông Bí đã bắt quả tang Nam mang đến nhà bạn xã hội là anh Mai Xuân Hoàng (sinh năm 1993, trú tại Số nhà 15, tổ 21, khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) 72 viên đạn quân dụng AR15.

Tiếp đó, sau khi khám xét tại nơi ở của Nam lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng (AR15, Colt tự chế, AK47) cùng nhiều hộp đạn, đạn các loại, các hung khí khác như kiếm, đao,…

Số tang vật thu giữ trong vụ án, ảnh: QTV
Số tang vật thu giữ trong vụ án, ảnh: QTV

Qua khai thác điều tra phát hiện một số loại súng Nam tàng trữ được mua từ chỗ Lê Công Tuấn nên ngày 12/09, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp Tuấn để điều tra làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra phòng trọ của Tuấn (thuộc xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện và thu giữ một số thiết bị dùng để chế tạo súng, 3 khẩu súng và hộp tiếp đạn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận việc giữa tháng 8/2018, Tuấn có bán cho Nam 1 khẩu súng AR15 và một số đạn dùng cho súng AR15, súng K54, ngoài ra bản thân Tuấn còn nhận sửa giúp Nam 2 khẩu súng Carbine.

Tuấn cũng khai nhận một phần do niềm đam mê về súng, đạn nên Tuấn thường xuyên sưu tầm mua súng, đạn qua mạng Internet, một phần khác là mục đích để giao bán kiếm lợi nhuận.

Hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ