Quảng Bình: Một công dân không hợp tác để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Quảng Bình: Một công dân không hợp tác để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Đó là trường hợp của ông Tr. V. Th. (SN 1978)  trú tại TDP 4, phường Bắc Lý (Tp. Đồng Hới – Quảng Bình) là người đi tham dự lễ tang tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào ngày 21/3 vừa qua.

Thực hiện Công văn số 94/CV-BCĐ ngày 29/3/2020 và Công điện số 1782/CĐ-BCĐ ngày 31/3/2020 của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai Công văn số 819/SYT-NVY ngày 08/4/2020 của Sở Y tế Quảng Bình về việc rà soát quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp, kể cả những trường hợp đã qua 14 ngày.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, sau khi ông Th. đi tham dự tang lễ tại nhà tang lễ tại Bệnh viện Bạch Mai trở về nhà cùng ngày, đến ngày 29/3 ông Th. được cán bộ Trạm Y tế và cán bộ Trung tâm Y tế Tp. Đồng Hới hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế Tp. Đồng Hới đã rà soát tất cả các trường hợp và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình chỉ định cho lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp đi từ Bệnh viện Bạch Mai về.

Ngày 19/4/2020, đoàn xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng với cán bộ Trung tâm Y tế Tp. Đồng Hới đến nhà của trường hơp trên để lấy mẫu xét nghiệm (nằm trên địa bàn của các xã Đức Ninh, Thuận Đức, Lộc Ninh; các phường: Đồng Phú, Đức Ninh Đông, Bắc Lý, Nam Lý) đa số các trường hợp đều phối hợp tốt việc thực hiện lấy mẫu.

Riêng trường hợp ông Tr. V. Th. không phối hợp (trường hợp này có báo với chính quyền và Trạm Y tế là đi Nam Định, nhưng tại thời điểm lấy mẫu, cán bộ Trạm Y tế có xác định trường hợp này đang ở nhà, và người anh là Tr. V. T. có nói với Đoàn sang lấy mẫu). Tuy nhiên, mẹ của ông Th. trả lời đi đâu rồi (bà mẹ cũng khai báo không thật thà, rồi phán xét cán bộ y tế làm không đúng).

Theo tường trình của đoàn công tác, trong quá trình đoàn tiếp xúc và làm việc thì có 1 người đàn ông đến sỉ nhục cán bộ y tế với những giọng điệu rất khó nghe (qua tìm hiểu thì được biết đây là người em rể của gia đình, nhà sát bên cạnh).

Như vậy, việc đoàn cán bộ y tế không thể lấy mẫu được người trở về từ BV Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 10-25/3 gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của tỉnh Quảng Bình.

Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đã báo cáo với BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh Quảng Bình về sự việc này và chờ chỉ đạo xử lý của tỉnh. Thiết nghĩ, với hành không hợp tác cùng ngành y tế của ông Th. tỉnh Quảng Bình cần có những biện pháp xử lý để bảo đảm tính răn đe trong việc phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ