Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính gần 450 triệu đồng

GD&TĐ - Với số tiền cho vay khoảng trên 1,2 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 450 triệu, đối tượng Nguyễn Quang Vĩnh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Quang Vĩnh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Quang Vĩnh tại cơ quan điều tra

Thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TP. Đồng Hới vừa điều tra, làm rõ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1991, trú tại thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cụ thể, vào ngày 3/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Vĩnh và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997), đều đăng ký tạm trú tại số 7, Hồ Xuân Hương, thuộc TDP 4, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 01 điện thoại, 01 lắc tay bằng kim loại màu vàng, 01 xe mô tô, tiền mặt 3,2 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Qua đấu tranh làm rõ, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Quang Vĩnh và Nguyễn Văn Hoàng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, với tổng số tiền cho vay thể hiện khoảng trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Quang Vĩnh là chủ mưu.

Bước đầu đã xác định được số tiền thu lợi bất chính khoảng gần 450 triệu đồng của 2 đối tượng này.

Công an TP. Đồng Hới đã xác minh, thu thập tài liệu từ 08 người vay tiền của Nguyễn Quang Vĩnh và Nguyễn Văn Hoàng với tổng số tiền cho vay là 270 triệu đồng.

Lãi suất được các đối tượng thu từ người vay là từ 7.000đ đến 8.000đ/triệu đồng/ngày. Số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính từ hình thức cho vay lãi nặng đối với 8 trường hợp trên là hơn 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ