Quan chức đánh cờ tiền tỉ lĩnh án

Quan chức đánh cờ tiền tỉ lĩnh án

(GD&TĐ) - Chiều ngày 16-7, sau 3 ngày (9,10,11/7) xét xử công khai vụ án hình sự với tội danh “đánh bạc”, “gá bạc” và “cưỡng đoạt tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (nguyên PGĐ Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng), Trần Văn Tân (nguyên GĐ Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3, trực thuộc Trường trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL), Đinh Văn Mười (nguyên Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng) bị truy tố tội “đánh bạc”; ông Tân và ông Nguyễn Thanh Hùng cùng con trai Nguyễn Thanh Truyền (ở phường 2, TP Sóc Trăng) bị truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản”, bà Ngô Huệ Phấn (ở phường 4, TP Sóc Trăng) bị truy tố tội “gá bạc”, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt mức án đối với các bị cáo.

Quan chức đánh cờ tiền tỉ lĩnh án ảnh 1
Các bị cáo nghe tuyên án

Theo cáo trạng số 15/KSĐT của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ngày 22-12-2012, Phòng CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện và bắt quả tang ông Lèo và ông Tân đang đánh cờ tướng ăn tiền với nhau tại quán cà phê, bi da Thy Tài 2 ở số 111, đường Phú Lợi, khóm 3, phường 2, TP Sóc Trăng. Tại hiện trường lực lượng cảnh sát thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt. Kiểm tra xe và người của ông Tân cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 6,4 triệu đồng tiền mặt; một biên nhận có ghi dòng chữ “Cần Thơ, ngày 27-7-2011, nội dung có ghi số tiền 805.000.000 đồng”; một tờ giấy có ghi dòng chữ “Tôi Nguyễn Thanh Lèo đồng ý bán lô đất thổ cư đường Mạc Đĩnh Chi và có ghi chữ và số” cùng nhiều giấy tờ khác và hợp đồng sang bán, chuyện nhượng đất.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân khai nhận: Từ tháng 11-2008 đến tháng 12-2008, hai ông này đánh cờ tướng ăn thua bằng vé số. Từ tháng 12-2008 đến ngày 22-12-2011 hai bị can thường đánh cờ tướng ăn tiền với nhau tại các địa điểm như điểm Bida Cón (số 111, Nguyễn Huệ, khóm 4, phường 1, TP Sóc Trăng); Bida Thy Tài (số 111, Phú Lợi, khóm 3, phường 2, TP Sóc Trăng); nhà bà Ngô Huệ Phấn (số 49 LK 35, đường số 23, khu dân cư 5A, phường 4, TP Sóc Trăng). Khi bắt đầu ăn thua bằng tiền thì đánh 500.000 đồng cho mỗi ván cờ. Sau đó tăng dần từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng mỗi ván. Từ ngày 28-11-2011 đến ngày 08-12-2011 số tiền tăng từ 1 tỉ đến 5 tỉ đồng mỗi ván. Đến ngày 22-12-2011, Lèo thua Tân với số tiền 20, 103 tỉ đồng và Tân đã nhận của Lèo 1,3 tỉ đồng, 6 lượng vàng, 6 thửa đất ở các phường 2, phường 4 trị giá 16,1 tỉ đồng. Trong đó Tân cho bà Ngô Huệ Phấn 400 triệu đồng.

Không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân, trong những ngày bị tạm giam, ông Lèo khai có đánh cờ ăn tiền nhiều lấn với ông Đinh Văn Mười, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng. Tại cơ quan điều tra, Mười viết tờ nhận tội và khai với cơ quan điều tra là quen Lèo hơn mười năm, có đánh cờ giải trí và ăn tiền với số tiền khổng lồ nhưng sau đó xé biên bản với lý do “bị dụ cung”.. 

Với vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, cơ quan điều tra xác định bị can Trần Văn Tân là người chịu trách nhiệm chính bởi Tân đã nhiều lần trực tiếp gặp Lèo, điện thoại đe dọa, chửi bới, nhắn tin khủng bố và dọa làm to chuyện để Lèo sợ mất uy tín, mất chức, mất việc làm mà trả tiền cho mình. Ngoài ra Tân còn bàn bạc với cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) và Nguyễn Thanh Truyền để lấy tiền Lèo bằng cách dựng chuyện để cầm giấy tờ đất cho Truyền với mức lãi suất 15%/tháng, dựng chuyện thiếu nợ để Lèo trả “gạt nợ” sang cho cha con Hùng bằng nhiều thửa đất. Qua vụ này, Tân đã chiếm đoạt của Lèo 1,440 tỉ đồng. 

Kết thúc phần xét hỏi, ông Nguyễn Hùng Việt, đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, giữ quyền công tố tại phiên tòa, luận tội, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lèo từ 4 - 5 năm tù về tội “đánh bạc”; Trần Văn Tân 17 - 20 năm tù tội “đánh bạc” và “cưỡng đoạt tài sản”; Đinh Văn Mười 3 - 5 năm tù tội “đánh bạc”; Ngô Huệ Phấn (hành nghề bán vé số, 46 tuổi, khu dân cư 5A, P.4, TP.Sóc Trăng) 3 - 4 năm tù tội “gá bạc; Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”, 59 tuổi) và Nguyễn Thanh Truyền (con Hùng, 27 tuổi, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng) cùng 12 - 13 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, đề nghị tuyên phạt mỗi bị cáo từ 20 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, đề nghị tịch thu 2 căn nhà do Tân cưỡng đoạt từ bị cáo Lèo; tịch thu 1,7 tỉ đồng và 6 lượng vàng của Tân; 90 triệu đồng của Truyền; 440 triệu đồng của Mười và 400 triệu đồng của Phấn đều do thu lợi bất chính mà có…

Với các hành vi đó, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lèo 5 năm tù giam về tội “Đánh bạc”; bị cáo Đinh Văn Mười 4 năm tù cho tội “đánh bạc”; bị cáo Trần Văn Tân  4 năm 6 tháng cho tội “đánh bạc” và 13 năm cho tội “Cưỡng đoạt tài sản” (tổng cộng Tân lĩnh mức án 17 năm 6 tháng tù giam cho cả hai tội danh “Đánh bạc” và “cưỡng đoạt tài sản”); bị cáo Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền mỗi người 12 năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”; bị cáo Ngô Huệ Phấn 2 năm tù giam về tội “gá bạc”.

Ngoài ra tòa còn tuyên tịch thu sung công quỹ 2 căn nhà số 8-9 đường Sương Nguyệt Anh (khóm 7, phường 2-TP Sóc Trăng) mà Lèo chung độ cho Tân; 5,9 triệu đồng  tiền Lèo thắng vé số của Mười; 6 lượng vàng 24 K và 1,5 tỉ đồng của Tân thắng độ cờ từ Lèo; 435 triệu đồng của Mười thắng cờ Lèo; 90 triệu đồng của Truyền có được do Tân cho lại sau khi thu từ Lèo 690 triệu đồng; 400 triệu đồng của bị cáo Phấn thu được từ việc môi giới cho lèo và Mười đánh bạc. Riêng với 6 thửa đất Tân lấy từ Lòe do đó là tài sản của người khác bị Lèo lừa gạt mượn làm ăn sau đó giao cho Tân và Tân bán cho người khác thì tòa tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng, buộc Tân trả lại tiền cho người mua...

Cao Nguyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.