Phú Thọ: Sẽ xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị hành hung, quay clip trong lớp học

GD&TĐ - Sau khi clip về một nữ sinh tại Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ bị hành hung trong lớp học phát tán trên mạng xã hội, ngày 21/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP. Việt Trì, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã có buổi làm việc với các phụ huynh, các em học sinh tham gia hành hung, bị hành hung, quay phát clip lên MXH. Ảnh Tuấn trung
Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP. Việt Trì, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã có buổi làm việc với các phụ huynh, các em học sinh tham gia hành hung, bị hành hung, quay phát clip lên MXH. Ảnh Tuấn trung

Một clip được phát tán trên mạng xã hội có cảnh 1 học sinh nữ bị nhiều bạn đánh, tát vào mặt trong khi có nhiều học sinh khác cổ vũ và quay clip khiến dư luận rất bức xúc. Ngay sau đó, cộng đồng mạng xác định, cảnh quay trong clip diễn ra tại Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ.

Sau khi nắm bắt thông tin và xác minh vụ việc, lực lượng Công an và Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ khẳng định, vụ việc xảy ra vào ngày 13/9. Khi đi, học sinh N.T.Y.N (SN 2006, khoa Du lịch khách sạn và dịch vụ) bị các bạn học N.T.L; Đ.T.B.T và N.T.A.T (đều SN 2005, khoa Du lịch khách sạn và dịch vụ) dùng tay đánh vào người, mặt.

Đến khoảng 14h ngày 18/9, học sinh N.T.Y.N có mâu thuẫn với một bạn nữ cùng lớp tên Huyền Nh và bị Huyền Nh nhiều lần tát vào mặt. Ngoài ra, Huyền Nh còn gọi thêm một số người khác, trong đó có P.T.M.H (lớp trưởng lớp 10A2, trường Cao đẳng nghề Phú Thọ) tiếp tục đánh, đá vào người, đầu em N.T.Y.N.

Trả lời báo chí về vụ việc, ông Lương Chí Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ cho biết, cả những học sinh đánh và học sinh bị hành hung đều là học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề tại trường. Ngay khi sự việc xảy ra vào ngày 13/9, trường đã nắm được sự việc và vào cuộc xác minh. Những em tham gia đánh em N.T.Y.N, khi nghe tin đều đã bỏ trốn, nghỉ học. Còn em N.T.Y.N vẫn đi học bình thường.

“Những em tham gia đánh em N.T.Y.N đa phần là những học sinh hư, từng tham gia đánh nhau nhiều lần và bị lưu ban 1 năm học. Quan điểm của trường là sẽ xử lý nghiêm. Tùy từng trường hợp và mức độ tham gia vào việc hành hung, hành vi phát tán clip, trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý theo đúng quy định", ông Cường cho biết thêm.

Sáng 21/9, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Phú Thọ), đại diện Công an TP. Việt Trì và Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã có buổi làm việc với các phụ huynh, các em học sinh tham gia hành hung, bị hành hung, phát tán clip lên mạng xã hội, nhằm xác định rõ mức độ để xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.