Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ TNGT làm 8 người thương vong ở Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các ngành, cơ quan chức năng làm rõ vụ TNGT ở Thanh Hóa làm 3 người chết, 5 người bị thương.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách bị biến dạng phần đầu. - Ảnh: Báo Giao thông.
Sau cú va chạm, xe ô tô khách bị biến dạng phần đầu. - Ảnh: Báo Giao thông.

Liên quan đến vụ TNGT giữa xe khách và xe ô tô con làm 3 người trong 1 gia đình tử vong và 5 người khác bị thương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các ngành, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phải điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân.

Trước đó, theo báo Giao thông, vào khoảng 9h ngày 8/2 (mùng 4 Tết), trên QL1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xảy ra va chạm giữa xe ô tô khách BKS 98B-022.66 do anh Phạm Thế Đức (SN 1979, trú Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển và ô tô con BKS 36B-2286 do anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, ở Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả làm 3 người trên xe ô tô con thiệt mạng, 5 người bị thương.

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định, xe ô tô con 36B-22.86 lưu thông theo hướng TP Thanh Hóa khi đi đến xã Hoằng Qùy quay đầu xe rẽ sang đường làng thì bất ngờ bị xe ô tô khách 98B-022.66 tông vào bên phải xe.

Tại hiện trường, xe ô tô con bị móp phần hông và phía sau xe bị nát; xe khách cũng bị biến dạng phần đầu.

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa sớm điều tra, làm rõ vụ việc. Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương, bố trí các phương tiện đưa những người tử vong về quê lo hậu sự.

"Trước mắt, cần tập trung cứu chữa những nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan Công an yêu cầu chủ doanh nghiệp, đơn vị đăng kiểm đến làm việc, Sở GTVT Thanh Hóa trích xuất giám sát hành trình của xe khách để làm rõ nguyên nhân của vụ việc", Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.

Sau khi chỉ đạo tại hiện trường, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Tại bệnh viện, 2 nạn nhân xây xước nhẹ đã xin xuất viện, còn 3 nạn nhân qua cơn nguy kịch vẫn đang được các bác sĩ tích cực chăm sóc.

Trước đó, tính chung sau 6 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người.

Bộ GTVT cũng vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và sở GTVT các địa phương tăng cường đảm bảo trật tự ATGT sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân năm 2019.

Theo chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ