Phó Chủ tịch HĐND viết “tâm thư” xin từ chức

Phó Chủ tịch HĐND  viết “tâm thư” xin từ chức

“Không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử”

Sau khi hành vi chống đối, quát nạt lớn tiếng tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở thị xã Bình Long (Bình Phước) bị lên án, ngày 14/4, ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã viết tâm thư công khai xin lỗi nhân dân. Trong thư ông cũng xin được từ chức.

Theo đại diện UBND tỉnh Bình Phước, qua làm việc, ông Thanh đã thừa nhận hành vi của mình như trong clip là sai, xin nhận khuyết điểm và mọi hình thức xử lý. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh (Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2016 - 2021), trong thời gian chờ các ngành chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Trong bức tâm thư viết tay, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản có bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Ông Thanh khẳng định trong thư: “Sự việc xảy tại vào sáng ngày 3/4 tại chốt kiểm dịch Covid-19, ở thị xã Bình Long, là do bộc phát, nóng nảy của bản thân. Không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn”. Đồng thời, ông tự nhận thấy mình “không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử”.

Phó Chủ tịch HĐND  viết “tâm thư” xin từ chức ảnh 1
Bức “tâm thư” viết tay của ông Lưu Văn Thanh. Ảnh: IT

Phần cuối bức thư, ông Thanh viết: “Với sự cầu thị và lòng chân thành, một lần nữa, bản thân tôi xin cúi đầu xin lỗi cử tri, xin lỗi nhân dân và cộng đồng mạng xã hội. Xin hứa sau này dù làm bất cứ công việc gì, tôi sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip cảnh ông Thanh không đeo khẩu trang, đứng cự cãi và không chấp hành yêu cầu đo thân nhiệt. Ông Thanh yêu cầu các cán bộ xuất trình quyết định lập chốt để kiểm tra thân nhiệt của UBND thị xã Bình Long. Ngoài ra, vị Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản còn đập tay lên bàn, văng tục với các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Mặc dù có một người phụ nữ đi cùng ngăn cản nhưng vị cán bộ này vẫn hung hăng không chấp hành. Sau đó, ông Thanh còn dùng điện thoại chụp ảnh các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch với vẻ bực tức vì bị giữ xe lại để đo thân nhiệt.

Đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Quận 7, TPHCM) vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân (sinh năm 1997, thường trú quận Tân Bình) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, Bùi Anh Huân là đối tượng đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang nơi công cộng. Vụ việc diễn ra khoảng 9 giờ ngày 30/3 tại khu dân cư Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, Q.7, TPHCM), Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Thời điểm này, ông Hà Ngọc Gia - nhân viên bảo vệ Công ty Yuki 24h đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu dân cư Phú Mỹ đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang. Huân không thực hiện mà còn dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an Q.7 đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra xác minh, ông Gia thi hành các nhiệm vụ được UBND phường Phú Mỹ, Ban điều hành khu phố và công ty chủ quản phân công nên việc nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không thực sự cần thiết, đeo khẩu trang và cấm tụ tập quá 2 người... bảo đảm theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, khi bị nhắc nhở Huân không chấp hành mà còn có hành vi chống đối, đánh trả.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 cho rằng hành vi của Huân có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người này để tiếp tục điều tra, xử lý theo tinh thần tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của TAND tối cao hướng dẫn xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Từ những vụ việc cho thấy vẫn có một bộ phận người dân và kể cả lãnh đạo chính quyền còn lơi lỏng trong phòng chống dịch Covid-19, trong khi hậu quả lây truyền của dịch bệnh này là không thể lường được. Xử lý nghiêm khắc những hành vi này là hết sức cần thiết để bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm trật tự xã hội.

Ngày 15/4, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, không lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhất là các biện pháp về hạn chế ra đường, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp. Tiếp tục khóa chặt không để nguồn lây xâm nhập qua đường nhập cảnh, thực hiện quyết liệt việc phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch trong nước; các trường hợp nhập cảnh phải được cách ly ít nhất 14 ngày theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ