Phê ma túy "tem", nam sinh mất mạng vì nhảy từ tầng 28 xuống

GD&TĐ - Sau khi sử dụng ma túy, nam sinh mất kiểm soát đã nhảy từ tầng 28 xuống và thiệt mạng.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Sáng 17/8, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận với báo CAND, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ nam thanh niên dùng ma túy nhảy lầu tử vong tại Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, chiều tối 16/8 nam thanh niên Nguyễn H. (SN 1995, quê Mê Linh, Hà Nội) cùng bạn gái (SN 1996) sử dụng ma túy dạng tem ảo giác tại một căn hộ tầng 28 thuộc tòa nhà V3, Home City (địa chỉ 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi sử dụng loại ma túy này, bị kích thích thần kinh, không kiểm soát được hành động, H. đã phá lưới an toàn, nhảy từ tầng 28 xuống trong tình trạng khỏa thân. Thi thể nam thanh niên kẹt ở mái tầng 4 của tòa nhà.

Theo ghi nhận của báo Doanhnghiep, H. là con út trong gia đình, trước đó H. được nhận xét là người học giỏi, nhanh nhạy và có tài nên gia đình rất bàng hoàng khi biết H. sử dụng ma túy và dẫn đến cái chết thương tâm.

Một số loại ma túy gây ảo giác cực mạnh. Ảnh: ANTĐ
Một số loại ma túy gây ảo giác cực mạnh. Ảnh: ANTĐ

Theo báo ANTĐ, ma túy tem là một loại ma túy cực mạnh, không mùi, không vị có tên LSD viết tắt của cụm từ “Lysergic Axit Diethylamide”. Đây là loại ma túy có tác động cực mạnh đến trí não, gây ảo giác. Chỉ sử dụng vài chục microgam đã có thể gây ảo giác, nên đây được xem là chất ma túy nguy hiểm nhất. 

Dân chơi thường gọi là “bùa lưỡi” hay “tem”,  “kẹo dán” do các tinh chất gây nghiện được tẩm vào loại giấy đặc biệt có nhiều hình thù chim muông, con vật hoạt hình, hoa lá…

Để sử dụng loại ma túy này, không phải dùng hút hít hoặc tiêm chích mà đặt vào đầu lưỡi, chất ma túy thẩm thấu tạo cảm giác qua vị giác của con người. Loại ma túy này có thể khiến người sử dụng gây ra các hành động nguy hiểm khác như sẵn sàng nhảy từ nhà cao tầng xuống đất, lao vào xe ôtô lưu thông trên đường phố…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ