Phát hiện nam thanh niên tử vong sau tiếng la hét, trên người có nhiều vết thương

GD&TĐ - Khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh, người dân tiến hành kiểm tra thì phát hiện 1 nam thanh niên bị thương nặng với nhiều vết chém trên người. Nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Ngày 2/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại khu phố 3 (phường Đức Long, TP. Phan Thiết).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30’ cùng ngày 2/8, nhiều người dân trong một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc khu phố 3, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) nghe thấy nhiều tiếng la hét thất thanh.

Khi người dân có mặt để kiểm tra thì phát hiện 1 nam thanh niên nằm gục dưới đất trước một quán nhậu nên thông báo cho lực lượng chức năng địa phương. Theo cơ quan chức năng, thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết chém.

Nạn nhân sau đó được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào buổi sáng cùng ngày.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Minh N. (SN 1991, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết). Theo cơ quan chức năng, được biết, trước đó, anh N. và một số người ngồi nhậu tại quán này, khi chuẩn bị về thì có đối tượng cầm hung khí đến chém.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người ở gần hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Được biết, từ 0h ngày 2/8, TP. Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian 2 tuần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.