Phát hiện bộ xương người bị cháy trên xe taxi

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang vào cuộc tiến hành điều tra vụ việc một bộ xương người bị cháy trên xe taxi được người dân phát hiện.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Công an An Giang.
Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Công an An Giang.

Chiều ngày 27/5, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ việc phát hiện 1 bộ xương người trên xe taxi bị cháy xảy ra tại tổ 1, ấp Long Quới 2 (xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 27/5, quần chúng nhân dân lưu thông trên đường thuộc tổ 1, ấp Long Quới 2 thì phát hiện chiếc xe taxi Mai Linh bị cháy mang BKS: 51F-187.52 loại 4 chỗ ngồi đã cháy rụi trơ khung.

Khi tiến lại quan sát, người dân phát hiện tại vị trí ghế ngồi của tài xế có bộ xương, nghi là xương người nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ.

Qua nhận định ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân là ông N.T.T. (SN 1975, cư trú ấp Long Mỹ 1, xã Long Giang, huyện Chợ Mới). Được biết, ông N.T.T. là tài xế taxi Mai Linh chi nhánh huyện Chợ Mới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ