Phát hiện 5 người trốn trong cabin xe container vi phạm quy định phòng chống dịch

GD&TĐ - Mặc dù thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 nhưng nhóm một tài xế xe container vẫn “giấu” 5 người vào trong cabin xe chở ra ngoài thành phố để đi làm.

5 người cùng tài xế và phụ xe bên trong cabin xe container bị cơ quan chức năng phát hiện.
5 người cùng tài xế và phụ xe bên trong cabin xe container bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào hồi 16h10’ ngày 3/9, tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh và đường Mai Lão Bạng (thuộc xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) lực lượng chức năng gồm Tổ tuần tra kiểm soát cơ động số 1, Công an TP. Vinh và Tổ công tác trực chốt số 43 đã kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang BKS: 37C - 138.31 do ông Trần Xuân A. (SN 1964, trú tại khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện ngoài tài xế và phụ xe, trên cabin xe container này còn chở theo 5 người khác (cùng trú tại TP. Vinh).

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Xuân A. khai nhận vào khoảng 15h45’ ngày 3/9, ông A. điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS: 37C - 138.31 cùng phụ lái xuất phát từ đường Ngô Gia Tự đến đường Phan Bội Châu (TP. Vinh) đón thêm 3 người lên xe.

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục di chuyển. Khi đến đường Mai Hắc Đế (TP. Vinh) chiếc xe đón thêm 2 người khác. 5 người được đón dọc đường được sắp xếp ngồi phía sau ghế tài xế và ghế phụ. Tiếp đó, tài xế A. điều khiển phương tiện trốn ra khỏi thành phố.

Được biết, 6 người trên và ông A. đều là lái xe và phụ lái của một công ty đa chức năng có trụ sở ở TP. Vinh. Ý đồ của nhóm người là trốn ra khỏi thành phố là để đi làm tại Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) và Khu công nghiệp Đông Hồi (thị xã Hoàng Mai).

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 người trên về các lỗi gồm:

Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo  hướng dẫn của cơ quan y tế (điểm a, khoản 1, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ).

Và không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (khoản 2, điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ