Phẫn nộ nghịch tử ở Nghệ An vác dao dọa chém bố mẹ rồi phóng hỏa đốt nhà

GD&TĐ - Bị mẹ can ngăn không đi với đám bạn xấu, Huỳnh bèn vác dao đuổi chém bố mẹ rồi bỏ đi nhậu. Tối hôm đó gã nghịch tử phóng hỏa thiêu rụi căn nhà…

Ảnh minh họa. Nguồn: IT
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Trước đó, Lô Văn Huỳnh (21 tuổi, trú xã tại Đồng Văn, huyện Quế Phong) thường xuyên giao du với đám bạn xấu. Vào trưa 6/3, Huỳnh định đi chơi thì được mẹ khuyên can nên tu chí làm ăn.

Thay vì nghe lời mẹ, Huỳnh bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cầm dao đuổi chém bố mẹ. Thấy con trai tỏ ra quá hung hãn, bố mẹ Huỳnh vội bỏ chạy sang nhà hàng xóm để trốn.

Gã trai này sau đó bỏ đi ăn nhậu với bạn bè đến khoảng 18h tối mới trở về nhà. Tiếp đó không hiểu vì lý do gì mà Huỳnh châm lửa đốt luôn căn nhà của gia đình mình. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Rất may thời điểm này, bố mẹ Huỳnh không có ở nhà.

Ngày 9/3, thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lô Văn Huỳnh để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…