Phá đường dây buôn ma túy cực lớn từ Nghệ An vào TPHCM

GD&TĐ - Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển heroin lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Phá đường dây buôn ma túy cực lớn từ Nghệ An vào TPHCM

Ngày 13/7, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp cùng Đoàn 3 Đặc nhiệm Biên phòng cùng lực lượng chức năng tại TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán ma túy khủng từ Lào về Việt Nam.

Đường dây này do đối tượng Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu. Để vận chuyển từ biên giới Lào vào Việt Nam, Hiệu đã móc nối với 6 người khác ở Nghệ An và TP.HCM. Khi số ma túy được đưa về Nghệ An, 6 người này có nhiệm vụ thay nhau đưa số ma túy này vào TP.HCM tiêu thụ.

Để tóm gọn được đường dây buôn bán ma túy cực lớn này, nhiều tháng nay, các trinh sát đã phải bám sát, theo dõi. Đến 17h30 chiều 11/7, khi các đối tượng thực hiện giao hàng tại Chung cư Oriental, địa chỉ 685 Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, các trinh sát ập vào tiến hành bắt giữ.

Qua khám xét 7 địa điểm nơi cất giữ ma túy của đường dây này, công an thu giữ 179 bánh heroin, gần 4 tỷ đồng và bắt giữ thêm vài đối tượng. 

Qua quá trình điều tra, công an xác định Hiệu là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua biên giới khu vực miền Trung sau đó chuyển về TPHCM tiêu thụ. Hiệu sử dụng căn nhà ở đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM làm nơi ở cũng như tập kết heroin trước khi tuồn ra thị trường.

CQĐT nhận định, đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM.

Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ