Ninh Bình: Triệu tập tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Vụ tai nạn giữa xe ô tô và người đi xe đạp là cụ già 79 khiến nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Ninh Bình: Triệu tập tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thông tin từ công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, vào khoảng 5 giờ 20 phút, ngày 19/5, trên đường quốc lộ 1A thuộc thôn La Mai, xã Ninh Giang (Hoa Lư) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 29H – 44063 gây tai nạn với người đi xe đạp là ông Bùi Trang Chính (sinh năm 1942, trú tại thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư)./

Vụ tai nạn khiến ông Chính bị thương nặng, sau đó thì tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ôtô đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an huyện Hoa Lư đã thông tin cho các đơn vị chức năng. Đồng thời chỉ đạo cán bộ điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập các dấu vết, thông tin liên quan đến người bị nạn và đối tượng cũng như phương tiện gây ra vụ tai nạn.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ tích cực điều tra, công an huyện Hoa Lư đã xác định được người điều khiển xe ô tô là Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1999, trú tại xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) và tiến hành triệu tập Vũ để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Vũ đã khai nhận là người lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên. Hiện cơ quan công an huyện Hoa Lư đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ